Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng vừa phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ “Dự án quân dân y kết hợp” thuộc chương trình mục tiêu dân số giai đoạn 2016-2020.
Tại đây, PGS.TS Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế – cho biết, tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31-7-2017 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020, có 8 dự án thành phần; trong đó, Dự án Kết hợp quân dân y (Dự án 7) với mục tiêu tổng quát “Tăng cường công tác kết hợp quân dân y trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân vùng biên giới, biển đảo và vùng trọng điểm an ninh quốc phòng”.
Qua 3 năm triển khai đã đạt được những kết quả quan trọng như: hoàn thiện Ban quân dân y cấp bộ, cấp quân khu và tuyến tỉnh; thành lập trung tâm y tế quân dân y các huyện đảo: Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo, Cô Tô, Bệnh xá Quân y dân y đảo Thổ Chu; tổ chức các tổ, đội cơ động theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp, sẵn sàng phản ứng nhanh tham gia khắc phục giảm nhẹ tổn thất do thiên tai thảm họa, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp; Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho trên 1.200 học viên lực lượng quân dân y tại chỗ (là các bác sĩ tuyến cơ sở, quân y các đồn biên phòng, đoàn kinh tế quốc phòng) nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang khu vực biên giới, hải đảo.
Về nhiệm vụ sắp tới, các đại biểu thống nhất, Dự án Quân dân y kết hợp tiếp tục đầu tư cho y tế cơ sở, chú trọng các xã, huyện đảo; đào tạo, tăng cường năng lực quản lý các nhóm bệnh cho tuyến y tế cơ sở, trên cơ sở đào tạo liên tục kiến thức về y học gia đình; Đào tạo cập nhật kiến thức về y học thảm họa cho y tế cơ sở và tuyến trung đoàn, sư đoàn; đào tạo kiến thức y tế cho lực lượng dân quân tự vệ; Hướng dẫn về tổ chức, trang bị, huấn luyện cho các tổ đội cơ động…
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chính phủ giao đến năm 2020; phấn đấu đưa chương trình kết hợp quân dân y những năm tiếp theo phát triển lên tầm cao mới, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
T.Linh

Bình luận (0)