
Ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (bìa phải) đi kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
Ông Nguyễn Ngọc Hè – Giám đốc Sở NN-PTNT TP.Cần Thơ – cho biết, bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) vừa phát sinh thêm tại 9 hộ chăn nuôi của 9 ấp, khu vực, thuộc 6 xã của 4 huyện: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Tổng đàn lợn trong ổ dịch 122 con. Theo đó, tới nay bệnh DTLCP đã xảy ra tại 2.181 hộ chăn nuôi lợn thuộc 76 xã, phường của 9 quận, huyện. Tổng số lợn bị tiêu hủy là 56.418 con.
Tổng số đàn lợn trên địa bàn Cần Thơ hiện có hơn 124.000 con, với hơn 5.200 hộ chăn nuôi và 10 trang trại nuôi tập trung. Dù ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống DTLCP, nhưng do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc đang trong mùa mưa bão nên tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
Ông Hè băn khoăn: “TP đã tổ chức tiêu độc chống dịch khẩn cấp tại các vùng dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm và đã tiêu độc được 2.758.968 m2. Thực hiện tiêm vắc-xin phòng các bệnh truyền nhiễm cho đàn lợn. Tiếp tục phát tờ rơi cho các hộ chăn nuôi tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cho lợn… Tuy nhiên do giá thịt lợn trên thị trường tăng nên nhiều người chăn nuôi muốn tái đàn. Ngành nông nghiệp đã khuyến cáo các hộ không nên tái đàn lúc này mà chuyển sang những vật nuôi khác. Tuy nhiên, nếu không sớm khắc phục được dịch bệnh, nguồn cung thịt lợn cho thị trường sẽ thiếu nghiêm trọng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2020”.
Ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – cũng cho biết: “Các chính sách áp dụng hỗ trợ người chăn nuôi tái đàn khi bệnh dịch chấm dứt được TP.Cần Thơ thực hiện đúng quy định. TP đẩy mạnh huy động từ nhiều lực lượng, cơ quan chuyên môn vào công tác phòng chống DTLCP; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh, các trường hợp khai không đúng về số lượng, trọng lượng lợn bệnh; Đồng thời chỉ đạo các quận, huyện kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định, chủ động tham mưu tốt cho chính quyền cơ sở về phòng dịch cũng như hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các giải pháp an toàn để bảo vệ đàn lợn”.
Tin, ảnh: Đan Phượng

Bình luận (0)