Sự kiện giáo dụcTin tức

Phúc thẩm vụ án lừa đảo đá thiên thạch

Tạp Chí Giáo Dục

B cáo Lê Văn Huy (ngoài cùng bên phi) cùng đng phm ti phiên tòa

Ngày 26-9, TAND cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Văn Huy (SN 1966) cùng đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, phiên tòa cấp sơ thẩm tuyên án Huy tù chung thân, đồng phạm Hà Khoa (SN 1973) 5 năm tù, 6 năm tù đối với Trần Văn Phương (SN 1967). Nhiều đồng phạm khác bị tuyên từ 5 đến 16 năm tù. Về dân sự, yêu cầu Huy bồi thường cho các nạn nhân 31,9 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Huy thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Hoàng Huy Gia Định chuyên buôn bán vàng bạc đá quý, thiên thạch. Sau đó, đối tượng cho đàn em giả trang thành những cò mồi nhằm tung tin đồn về loại thiên thạch được người nước ngoài săn lùng với giá 80 triệu USD/kg, thường dùng để nghiên cứu vũ trụ. Để lấy lòng tin của khách hàng, những đối tượng này liên kết tạo thành mạng lưới mua bán như thật, buộc “con mồi” phải ký quỹ lớn mới được xem hàng trực tiếp. Khi khách hàng đã ký quỹ, các đối tượng tìm cách lẩn trốn, thay đổi địa điểm cư trú và dùng nhiều tên giả. Bằng những thủ đoạn trên, Huy cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 8 vụ, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của nhiều người nhẹ dạ tại TP.HCM, Khánh Hòa, Ninh Thuận… Nhiều người mất trắng nhà cửa, tài sản do đã cầm cố ngân hàng.

Sau phiên xét xử, với những chi tiết được làm rõ, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, theo đó giữ nguyên mức án tù chung thân đối với Lê Văn Huy, tăng nặng các khung hình phạt đối với một số đồng phạm trong vụ án. Cụ thể, tăng án từ 5 năm tù lên 7 năm tù đối với bị cáo Hà Khoa, tăng từ 6 năm tù lên 7 năm tù đối với Trần Văn Phương. Khoa và Phương đều là những đối tượng giúp sức tích cực cho Huy thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo. Đối với phần dân sự, tòa yêu cầu hủy án giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm xét xử lại do vi phạm nghiêm trọng trong tố tụng.

Tin, nh: Hoài Thương

Bình luận (0)