![]() |
| Đại biểu nêu ý kiến tại hội thảo |
Bộ Y tế vừa tổ chức Hội thảo về tình hình sử dụng dược thư Quốc gia Việt Nam (DTQG VN) dùng cho tuyến y tế cơ sở tại ĐBSCL.
Xuất bản năm 2015, DTQG VN (xuất bản lần thứ II) được hơn 200 chuyên gia y, dược biên soạn, thẩm định, phản biện. Sách gồm 600 chuyên luận được phân chia thành 27 nhóm thuốc theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong điều trị. Những thuốc giới thiệu trong sách là thuốc được dùng nhiều cho tuyến y tế cơ sở. Sách cũng đề cập một số thuốc dùng ở tuyến trên nhằm cung cấp thông tin cho các thầy thuốc để hướng dẫn người bệnh sử dụng theo phác đồ điều trị; đồng thời cung cấp thông tin và hướng dẫn chung về tương tác thuốc, về sử dụng thuốc cho những nhóm đối tượng đặc biệt (phụ nữ đang mang thai, cho con bú; bệnh nhân suy gan, suy thận…).
Đây là tài liệu chính thức của Bộ Y tế nhằm cung cấp các kiến thức y, dược cập nhật cho các thầy thuốc; chấn chỉnh việc kê đơn tại các cơ sở điều trị, là cơ sở để lãnh đạo các bệnh viện (BV) rà soát việc sử dụng thuốc tại BV trong tình hình trên thị trường có quá nhiều loại thuốc có chung hoạt chất.
Tại hội thảo, PGS.TS.DS Lê Văn Truyền, Trưởng ban Thẩm định – Phản biện, Hội đồng Nghiệm thu DTQG VN, khẳng định: “DTQG VN chỉ mang tính chuyên môn, hoàn toàn không mang tính thương mại. Những thuốc được đưa vào đều an toàn và đem lại hiệu quả điều trị, hạn chế thấp nhất tình trạng sai sót trong sử dụng thuốc”…
Các đại biểu tham gia hội thảo cũng đề nghị Bộ Y tế làm việc với BHXH để đưa những thuốc trong DTQG VN vào diện được BHYT thanh toán, tránh tình trạng cơ sở y tế bị bảo hiểm xuất toán vì dùng thuốc không có trong danh mục BHYT.
Theo thống kê của WHO, chỉ tính tại Hoa Kỳ, hàng năm có hơn 200.000 người tử vong do sai sót thuốc, đứng thứ 2 về số ca tử vong sau các bệnh lý tim mạch. Tại Việt Nam, qua kiểm tra của Bộ Y tế, tình trạng sai sót thuốc chiếm đến 90% tại các BV.
Đ.Phượng


Bình luận (0)