Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Chương trình sữa học đường: Góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em

Tạp Chí Giáo Dục

Đ án chương trình sa hc đưng (SHĐ) đưc đánh giá hết sc ý nghĩa, cn thiết trong vic ci thin tình trng dinh dưng (DD), góp phn nâng cao tm vóc tr em. Song đ trin khai hiu qu, nhiu ý kiến cho rng các trưng cn thc hin khéo léo nhm đm bo công bng. Mt khác, sa đưa vào trưng phi phù hp tng th trng HS; công tác đu thu sa cn công khai minh bch, tránh tiêu cc…

Ông Lê Hng Sơn – Giám đc S GD-ĐT TP.HCM – tr li ý kiến ca các đi biu ti k hp

Đây là những góp ý cho tờ trình thực hiện Đề án SHĐ tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường), HĐND TP.HCM khóa IX tổ chức ngày 8-10.

HS đưc ung 180ml sa/ngày

Đề án SHĐ nằm trong cơ chế hỗ trợ từ ngân sách của TP. Việc thực hiện đề án nhằm cải thiện tình trạng DD, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em giai đoạn 2018-2020.

Năm học 2018-2019, đề án triển khai đối với trẻ mẫu giáo (MG) và thí điểm HS lớp 1 tại 5 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh. Năm học 2019-2020, tiếp tục triển khai đối với trẻ MG, sau đó sơ kết rút kinh nghiệm và thực hiện đại trà cho HS lớp 1. Các em được uống sữa 9 tháng trong năm học. Mỗi tuần uống 5 lần, mỗi lần uống 180ml.

Theo bà Thi Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP – mục tiêu thực hiện đề án đến năm 2020, 90% trẻ MG và HS tiểu học tham gia chương trình được uống sữa, đáp ứng nhu cầu năng lượng; Tỷ lệ protein động vật/protein tổng số khẩu phần trẻ em tham gia đạt trên 40%; Tỷ lệ suy DD thể nhẹ cân dưới 4,4%; thể thấp còi dưới 6,8%…

Về ngân sách thực hiện, bà Nhung thông tin, Nhà nước hỗ trợ 30%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 20% và cha mẹ HS đóng góp 50%. Riêng HS thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn TP; HS sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập đang học tại các trường tham gia đề án, ngân sách hỗ trợ 50%, doanh nghiệp hỗ trợ 50%.

“Dự kiến kinh phí thực hiện giai đoạn 2018-2020 là hơn 1.134 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hơn 348 tỷ đồng, doanh nghiệp hơn 239 tỷ đồng và cha mẹ HS hơn  547 tỷ đồng”, bà Nhung cho biết.

Gn 85% ph huynh đng ý tham gia

Về tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp sữa phải đạt thương hiệu quốc gia, đại biểu Vương Đức Hoàng Quân đề nghị cần làm rõ thương hiệu quốc gia năm nào vì mỗi danh mục đều phải xin phép. Và cần phải cân nhắc kỹ tiêu chí này vì nếu yêu cầu đạt danh hiệu quốc gia thì vô tình chỉ có 2 đơn vị cung cấp là TH True Milk và Vinamilk.

Đứng ở góc độ phụ huynh HS, ông Quân cho rằng, cần làm rõ tỉ lệ chiết khấu sản phẩm sữa là bao nhiêu, để từ đó xác định được tỉ lệ hỗ trợ của nhà sản xuất đến đâu. Đồng thời làm rõ tính tự nguyện hay bắt buộc của HS. Nếu tự nguyện thì có gắn với đánh giá đạo đức, phong trào của các cháu không?

Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm cho rằng, nhiều người lo ngại khi thực hiện, nhà cung cấp sẽ tìm cách móc nối với các đơn vị tổ chức chương trình để có được hợp đồng. Như vậy, thực hiện không cẩn thận dễ gây tai tiếng, mất niềm tin cho dân. Vì vậy, công tác đấu thầu phải công khai minh bạch. Phải có cơ chế giám sát chặt chẽ từ HĐND TP, cơ quan chức năng nhằm tránh tiêu cực.

Ngoài ra cũng có nhiều ý kiến mong muốn đề án thực hiện đại trà cho tất cả HS lớp 1 từ nội thành đến ngoại thành. Đến năm thứ 2 thực hiện ở các lớp còn lại bậc tiểu học, vì muốn nâng cao tầm vóc đòi hỏi cần cả một quá trình. Mặt khác, đề án thực hiện trên tinh thần tự nguyện nhưng nhà trường cũng phải thực hiện khéo léo để tránh phân bì trẻ được uống, trẻ không được uống. Cần tính toán đến việc chọn lựa các loại sữa khi đưa vào phải phù hợp với thể trạng từng đối tượng HS.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Trí cho biết: “Ngoài trẻ suy DD còn có trẻ béo phì. Nếu cung cấp sữa giàu DD cho tất cả các đối tượng sẽ là bất lợi đối với trẻ béo phì”.

Trả lời ý kiến của các đại biểu, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – nhấn mạnh, đề án thực hiện trong 2 năm mang tính chất thí điểm với số lượng lớn HS, nhưng chủ trương không hạn chế đối tượng. Không riêng trẻ MG, HS tiểu học mà HS trung học cũng có thể tham gia. Tuy nhiên, do thời gian từ nay đến năm 2020 không còn nhiều nên nội dung thực hiện của đề án nhằm hướng đến cách thức tổ chức, triển khai thực hiện đạt yêu cầu ra sao, đồng thời hình thành thói quen uống sữa cho HS để tổ chức đại trà sau này, góp phần phát triển tốt thể chất cho các em.

TP s có mt nhà hát xng tm

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP đã thông qua dự án xây Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch (nhà hát) sử dụng vốn ngân sách TP với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2, TP.HCM).

Trình dự án trên tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, nhà hát có quy mô 1.700 chỗ với 2 khán phòng lớn và nhỏ. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Nguồn vốn để thực hiện từ nguồn thu bán đấu giá khu đất số 23, Lê Duẩn, Q.1.

Cũng theo ông Liêm, trước đây vào thời Pháp thuộc, TP có 3 nhà hát: Nhà hát Opera (nay là Nhà hát TP), Nhà hát Phiharmonie (nay là Kho bạc TP) và Nhạc viện TP. Nay chỉ còn Nhà hát TP là một nhà hát đúng nghĩa. Còn các nhà hát xây dựng sau giải phóng như Hòa Bình, Bến Thành hiện đang xuống cấp cũng như không đạt tiêu chuẩn để có thể tổ chức các buổi diễn theo yêu cầu của các đoàn, nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế. Vì vậy, TP rất cần những công trình văn hóa xứng tầm. Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch sẽ góp phần nâng cao trình độ hưởng thụ văn hóa của người dân TP trong bối cảnh hội nhập với quốc tế; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng, các giá trị mang nét đặc trưng của nhân dân TP.

“Đây sẽ là một công trình văn hóa mang tính biểu tượng, điểm nhấn về kiến trúc, nghệ thuật của TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Liêm khẳng định.

Phát biểu tại đây, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, đây là một dự án, một thiết chế văn hóa đã được ấp ủ của lãnh đạo TP các thời kỳ, được đề cập trong nhiều nghị quyết Thành ủy.

Theo đó, bà Tâm đề nghị UBND TP, các ngành chức năng khẩn trương triển khai, nghiêm túc, cầu thị lắng nghe ý kiến nhân dân, các chuyên gia, đặc biệt là các nhà quản lý trong ngành văn hóa, nghệ thuật, các văn nghệ sĩ để có một nhà hát xứng tầm của TP và khu vực với chất lượng thiết kế, xây dựng tốt nhất, bảo đảm nhất, hợp lý nhất các công năng mang tầm thế kỷ, các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật…

T.Ban

Cũng theo ông Sơn, HS tham gia hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không đánh giá đạo đức. Trước khi thực hiện, Sở GD-ĐT đã lấy ý kiến rất kỹ từ các quận huyện, phụ huynh HS. Trong số hơn 260 ngàn phiếu khảo sát đưa ra thì 84,4% đồng ý. Về quy trình đấu thầu doanh nghiệp cung cấp sữa, có UBND TP, các sở liên quan cùng tham gia để chọn ra nhà thầu đúng năng lực. Việc đấu thầu thực hiện công khai rộng rãi, minh bạch và bất cứ công ty, đơn vị sữa nào cũng có thể tham gia.

Tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP – nhấn mạnh: “SHĐ là một đề án lớn của TP dành cho trẻ em nên việc thực hiện phải đảm bảo tính công bằng và cần có lộ trình. Qua quá trình thẩm tra cho thấy, giai đoạn thí điểm không phải để đánh giá hiệu quả của sữa mà đánh giá quá trình, kết quả tổ chức. Đây sẽ là cơ sở để triển khai trên diện rộng sau này…”.

Sau nhiều giờ thảo luận, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông qua Đề án SHĐ. Đây được coi là tín hiệu vui để HS TP.HCM, nhất là HS tại khu vực khó khăn có điều kiện nâng cao sức khỏe, thể trạng…

Minh Phương

 

Bình luận (0)