Ngày 1-10, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND TP với Thường trực Quận ủy, Huyện ủy và Thường trực UBND quận, huyện tháng 9-2019. Theo đó đối với việc thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện “Cuộc vận động người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”, lãnh đạo TP yêu cầu các quận, huyện phải giải quyết dứt điểm các “điểm đen” rác thải…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiệp – Trưởng ban Dân vận Thành ủy – đề xuất, công việc thu gom rác thải phải được xem là nghề, được tổ chức, quản lý thông qua nhiều mô hình, có thể là công ty, hợp tác xã. Hoạt động thu gom rác phải đúng giờ, đúng quy định và có biện pháp xử phạt những hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định và thu gom rác không đúng quy định.
Theo ông Hiệp, trước hết TP cần xây dựng đề án tổng thể về hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn, trong đó vấn đề phân loại rác tại nguồn cần được quan tâm. Tăng nguồn lực đầu tư cho thực hiện Chỉ thị 19, cụ thể tăng đầu tư Quỹ bảo vệ môi trường.
“Hiện nay Quỹ bảo vệ môi trường còn khoảng 5 tỷ đồng nhưng nhu cầu chuyển đổi 532 phương tiện thu gom lên đến 267 tỷ đồng thì khó đáp ứng. Chúng ta hứa với nhân dân vào tháng 10-2019, các phương tiện thu gom rác phải đẹp hơn nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được”, ông Hiệp cho biết.
Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 19, ông Hiệp ghi nhận các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở đã vào cuộc một cách chủ động, quyết liệt và cụ thể. Kết quả đã xóa được 487/584 “điểm đen” rác thải, 58 điểm được chuyển hóa thành những nơi sinh hoạt công cộng.
Nói đến kết quả thực hiện Chỉ thị 19, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cũng thông tin, tỉ lệ các điểm ô nhiễm được kéo giảm, gần 33 ngàn thùng rác được trang bị, lắp đặt thêm 8.316 camera an ninh kết hợp giám sát chất lượng vệ sinh môi trường đô thị, khởi công 1 nhà máy đốt phát điện đầu tiên, giai đoạn 1 công suất 2.000 tấn/ngày, dự kiến hoạt động vào năm 2020.
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền thực hiện chưa tiếp cận được 100% dân cư, nhất là người dân nhập cư, người lao động. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác chưa đúng nơi quy định; chế tài xử phạt vi phạm hành chính còn bất cập; công tác quản lý lực lượng thu gom rác dân lập chưa chặt chẽ…
Từ thực tế này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị từ nay đến cuối năm, các sở – ngành, quận – huyện, phường – xã – thị trấn phải có những chỉ đạo, giải pháp mạnh mẽ. Trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động dưới nhiều hình thức để nhiều người dân được tiếp cận, dễ nhớ, dễ thực hiện.
“Hiện mỗi ngày rác thải sinh hoạt lên đến 9.300 tấn, 2.500 tấn rác công nghiệp và hơn 20 tấn rác thải y tế nhưng công nghệ xử lý yếu là chôn lấp và tái chế. Theo nghị quyết của HĐND, đến năm 2020 công nghệ xử lý đốt của TP là 50% thì chôn lấp và tái chế sẽ không còn phù hợp. Do đó các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này phải nhanh chóng đổi mới công nghệ”, ông Phong yêu cầu.
Ông Phong cũng yêu cầu chủ tịch UBND quận – huyện giải quyết dứt điểm các “điểm đen” rác thải tại địa phương, duy trì vệ sinh khu vực sau khi đã được chuyển hóa, có kế hoạch giám sát thường xuyên. Bởi hiện nay thu gom, vận chuyển, xử lý rác còn nhiều vấn đề chưa đồng bộ, chặt chẽ.
“Giải quyết vấn đề môi trường không chỉ đơn giản xử lý mùi hôi, các tụ điểm tập kết rác mà chính là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân toàn TP”, ông Phong nhấn mạnh.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, cho biết, Chỉ thị 19 là chỉ thị đúng lòng dân, TP phải phấn đấu làm và có thể làm được. Kết quả đạt được sẽ là tiền đề để TP làm tiếp.
Qua đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu những quận – huyện nào còn “điểm đen” về rác thì sau tháng 11 năm nay phải dứt điểm cho xong. Phấn đấu đến hết năm 2019 phải vận động lực lượng thu gom rác vào hợp tác xã.
Bài, ảnh: Minh Phương

Bình luận (0)