Sau 2 ngày làm việc, chiều 16-10, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X đã bế mạc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc hội nghị
Đề cập đến các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đối với doanh nghiệp và người dân, khâu bức xúc nhất chính là cải cách hành chính (CCHC). 3 tháng cuối năm, từng sở, ngành tuy rất nhiều việc nhưng mỗi cán bộ, công chức, đảng viên cần phát huy tính sáng tạo, trách nhiệm trong công việc. Trên tinh thần này, mỗi đơn vị, mặt trận, tổ chức thành viên, Đảng phải công bố một đề xuất giải pháp, sáng kiến công việc hiệu quả, sáng tạo để CCHC. Không đợi các văn bản chỉ đạo mà ngay từ bây giờ phải đăng ký cụ thể từng nội dung tham gia. Để từ nay đến ngày 30-10 phải có đợt thảo luận công bố giải pháp này.
“Đây là cơ sở tạo bầu không khí để bước sang 2019 là năm CCHC. Đề nghị đối với giám đốc sở, ngành cần tập trung triển khai mạnh mẽ CCHC của ngành mình và công bố biện pháp thi đua. Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Bí thư, chủ tịch quận, huyện cũng phải rà soát lại và công bố sáng kiến, giải pháp cụ thể từng địa phương”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo.
Theo đồng chí, năm 2019 cần chọn chủ đề CCHC để triển khai tất cả các thành quả TP đã làm đối với Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và CCHC; từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nội dung này. Doanh nghiệp và người dân phải thấy hài lòng sau năm 2019 – năm CCHC.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện phải chung tay vận động nhân dân không xả rác ra đường, kênh rạch để giảm ngập nước và bảo vệ môi trường. Đây là giải pháp trọng tâm khi triển khai 7 chương trình đột phá mà TP đang bắt đầu làm.
Bàn đến việc triển khai Khu đô thị sáng tạo (gồm 3 quận 2, 9 và Thủ Đức) – là dự án trọng điểm của TP, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân hết sức hoan nghênh tinh thần mong muốn sớm triển khai mà các đại biểu đưa ra tại hội nghị.
|
Việc đầu tư nhà hát ở Q.2: Không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác của TP.HCM Cũng tại phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc thực hiện dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch sẽ không ảnh hưởng đến việc giải quyết quyền lợi cho người dân Thủ Thiêm. Mặt khác, việc xây dựng nhà hát này cũng là thực hiện theo quy hoạch và không tạo ra gánh nặng đối với kế hoạch xây dựng trường học, bệnh viện của TP.HCM. Trước khi UBND TP trình dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch (tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q.2), đã có các đợt khảo sát về dự án. Tuy nhiên những thông tin này chưa được chuyển tải đầy đủ nên khi dự án được HĐND TP thông qua vẫn còn có một số ý kiến băn khoăn. Việc bồi thường, giải quyết quyền lợi cho người dân Thủ Thiêm thì thực hiện theo quy trình. Nghĩa là sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhiều lần chỉ đạo UBND TP triển khai thực hiện các kết luận. Tiền bồi thường cho người dân được dùng từ nguồn ngân sách, trong khi đó, tiền đầu tư cho nhà hát là từ nguồn khác (bán đấu giá lô đất 23 Lê Duẩn, Q.1). Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng thông tin, cách đây hơn 100 năm, khi dân số của TP chỉ khoảng 100.000 người, người Pháp đã xây dựng nhà hát, nay là Nhà hát TP.HCM và đến nay, chúng ta vẫn sử dụng nhà hát này. Trong khi đó, TP hiện nay có khoảng 10 triệu dân, cùng đó là hơn 150.000 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc. Do đó, việc có nhà hát đáp ứng nhu cầu trực tiếp cho người dân TP và dần dần hình thành nhu cầu cho những người chưa có nhu cầu; đồng thời đáp ứng nhu cầu giao lưu, bồi dưỡng cho các lớp sau. Mặt khác, bên cạnh các hoạt động biểu diễn opera, nhạc giao hưởng, nhạc kịch thì các hoạt động biểu diễn văn nghệ vẫn có thể thực hiện tại nhà hát. Điểm đặc biệt ở nhà hát này là được thiết kế để phục vụ các hoạt động đa năng. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, việc đầu tư nhà hát này sẽ không gây ra gánh nặng, làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác của TP.HCM. |
Theo đó, đồng chí đề nghị, từ nay trở đi, kế hoạch triển khai không thực hiện tự phát nữa mà phải gắn với định hướng quy hoạch. UBND TP sẽ ban hành quy chế riêng về quản lý đầu tư cho 3 quận này để sang năm 2019, kế hoạch triển khai phải khác so với năm 2018. Trong đó cần lưu tâm đến khả năng lan tỏa đến các khu vực xung quanh vì góp phần tăng trưởng vùng rất tốt.
“Khu đô thị sáng tạo thực hiện trên tinh thần tích hợp các quận 2, 9 và Thủ Đức còn có thể lan tỏa sang phía Đông TP là Đồng Nai, phía Bắc là Bình Dương, phía Tây là phần còn lại của TP và có thể là Long An. Rà soát trước đây cho thấy, trong bán kính 40km, có 107 khu công nghiệp, trên 1,5 triệu lao động, hơn 90 trường ĐH với 600 ngàn SV của 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Nếu cộng lại, diện tích chỉ chiếm 3,2% cả nước nhưng đóng góp đến 15% dân số, 34% tổng sản phẩm nội địa. Riêng 3 tỉnh này, nếu lan tỏa sẽ góp phần tăng trưởng vùng rất tốt, đóng góp 32% đầu tư nước ngoài, 33% thu ngân sách. Đây chính là yêu cầu khu đô thị sáng tạo lan tỏa sang phía Đông, phía Bắc và phía Tây”.
Minh Phương

Bình luận (0)