Sáng 8-3, tại Hải Phòng, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia (VISEF) dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016 khu vực phía Bắc.
Theo đó, trong số 234 dự án thuộc 20 lĩnh vực được 31 sở GD-ĐT lựa chọn tham gia dự thi có 19 dự án đoạt giải, gồm: 8 giải ba, 8 giải nhì, 2 giải nhất và 1 giải nhất lĩnh vực. 2 giải nhất thuộc về dự án “Nghiên cứu tổng hợp một số phức chất có khả năng ức chế tế bào ung thư từ tinh dầu hương nhu và bạch kim” của Nguyễn Hà My và Nguyễn Quang Long – học sinh Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội; “Nghiên cứu tận dụng Phytolith trong rơm rạ để cố định một số kim loại nặng và giảm phát thải CO2 từ đất” của Phạm Vũ Tuấn Phong và Nguyễn Bảo Ngọc – học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.
Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay đó là rất nhiều đề tài dự thi của các em học sinh đến từ vùng khó như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang… Không những thế, đề tài của các em gắn với thực tế của địa phương và các em còn đang là học sinh THCS như đề tài “Nghiên cứu nhóm cây thuốc dân gian chữa bệnh tiêu chảy, kiết lị của dân tộc Si La” của hai em Lò Thị Khiêm và Hù Cổ Ngọc – học sinh Trường THCS Kan Hồ (Mường Tè – Lai Châu); “Trồng rau trong không gian hẹp” của hai học sinh Đỗ Thành Sơn và Nguyễn Thị Ánh Dương đến từ Trường THCS Hồng Thái (Ninh Giang – Hải Dương); “Hệ thống bơm tưới không sử dụng nhiên liệu” của hai học sinh Vũ Xuân Hoàng và Vũ Thế Lực – Trường THCS Quang Tiến (Tân Yên, Bắc Giang)…
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đánh giá cao những kết quả các em học sinh đã đạt được qua cuộc thi. Tuy mới chỉ là bước đầu trong chặng đường dài nghiên cứu khoa học nhưng cuộc thi đã cho các em những trải nghiệm, những kiến thức hữu ích.
Được biết, vòng chung kết khu vực phía Nam sẽ diễn ra cuối tuần này tại Đồng Nai.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)