Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đặt Biển cảnh báo tệ nạn ở nơi cần thiết!

Tạp Chí Giáo Dục

Nên có những biển báo như thế này để cảnh báo người dân. Ảnh: I.T

Một biện pháp tạm thời nhưng theo tôi cũng rất cần thiết đó là, nên treo nhiều biển, bảng với nội dung thông báo cho hành khách tham gia giao thông biết là ở những nơi này có nhiều trộm cắp để mọi người đề cao cảnh giác.

Đã từ lâu, những nơi công cộng trong thành phố như: Bến xe, nhà ga, nhà chờ, các điểm trung chuyển xe buýt… luôn là “tâm điểm” của rất nhiều loại hình tệ nạn xã hội, trong đó đáng chú ý nhất và cũng bức xúc nhất là tình trạng trộm cắp, móc túi hoành hành. Tại những nơi này, bọn trộm cắp, thậm chí là cả cướp giật luôn tụ tập “làm ăn” với số lượng rất đông đúc, và chúng luôn là nỗi khiếp sợ đối với những hành khách tham gia giao thông khi thành lập các đội, băng nhóm để thanh thế, uy hiếp và sẵn sàng đánh lại hành khách, nếu như khách bị mất đồ đạc, tài sản “bật” lại chúng. Tại TP.HCM, các bạn sinh viên, công chức nghèo thường xuyên lấy xe buýt là phương tiện đi lại hàng ngày, không còn lạ lẫm với các “điểm nóng” về nạn móc túi từ mấy năm nay như: Trạm buýt chợ Bến Thành, Bến xe Chợ Lớn, Bến xe An Sương, Bến xe Miền Đông, Miền Tây…

Những “điểm nóng” trên, hàng ngày có lưu lượng hành khách qua lại, đứng đón chờ xe để di chuyển về các hướng là rất lớn vì vậy mà bọn lưu manh trộm cắp cũng tụ hội về với số lượng cực nhiều. Ví dụ, tại trạm buýt chợ Bến Thành, lúc nào cũng có thường trực khoảng vài chục tên chuyên sống bằng nghề trộm cắp móc túi. Thời gian cao điểm như dịp thi cử, dịp đầu năm học mới… thì số lượng bọn trộm cắp còn được “bổ sung” nhiều hơn. Bọn trộm ở những địa điểm công cộng này, chúng rất manh nha, với thủ thuật lấy trộm đồ đạc, tài sản của khách khá tinh vi. Đôi khi chúng còn tỏ ra lộ liễu tới mức thò hẳn tay vào túi của khách để lấy ví tiền, điện thoại, mặc dù người bị nạn biết, đòi lại, cự cãi lại với chúng thì tức khắc bị đánh đòn hội đồng, khi đồng bọn của chúng xúm lại. Vì là người thường xuyên đi xe buýt nên nỗi khổ của nhiều người mà tôi nhìn thấy khi bị mất tiền, đồ đạc và bị đánh là nhiều không kể xiết. Các cơ quan chức năng cũng có “vào cuộc”, song chỉ một thời gian ngắn là trộm cắp, tệ nạn lại đâu vào đấy, lại tràn lan tại các điểm giao thông công cộng trên.

Thiết nghĩ, trước khi các cơ quan chức năng giải quyết triệt để tệ nạn, đem lại sự bình yên ổn định, lâu dài cho những địa điểm giao thông công cộng trên thì Sở Giao thông công chính thành phố, các xí nghiệp, công ty xe buýt… cần có một biện pháp tạm thời, nhưng theo tôi rất cần thiết đó là, nên treo nhiều biển, bảng với nội dung thông báo cho hành khách tham gia giao thông biết là ở những nơi này có nhiều trộm cắp để mọi người đề cao cảnh giác. Khi nhìn thấy các biển báo có nội dung “thông báo” hay “nhắc nhở” như vậy thì tôi tin rằng mọi người sẽ luôn tự bảo mình, nhắc bạn bè phải cẩn thận hơn và như vậy sự cố mất tiền bạc, tài sản sẽ ít xảy ra hơn. Với việc thông báo về tình trạng tệ nạn ở những nơi này, cơ quan chức năng có thể treo nhiều tấm biển, bảng với các kích thước to, ở nhiều góc độ để làm sao khách dễ nhận thấy nhất. Có như vậy thì bọn lưu manh trộm cắp sẽ “khó bề làm ăn” hơn tại những địa điểm giao thông công cộng…

Hoàng Thanh Phong
(ĐHSPKT, TP.HCM)

Bình luận (0)