Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Có nên an phận với cái “tôi”?

Tạp Chí Giáo Dục

Thưa thầy, giới trẻ hiện nay đang sống an phận trong cái “tôi” của mình, họ không thèm quan tâm đến những gì mà người khác góp ý, khuyên nhủ. Họ tự cho mình cái quyền được xúc phạm ý kiến của người khác nhưng lại đòi hỏi người khác phải tôn trọng ý kiến của mình. Họ sống mòn cho qua ngày rồi lại hùa theo đám đông để đả kích một ý tưởng mới, một thông điệp mới. Em tha thiết muốn trang bị cho mình những hiểu biết trong việc nắm bắt tâm lý và sử dụng ngôn từ để tạo nên sự cộng hưởng cho người đối diện. Em đọc vài quyển sách về đề tài này nhưng hình như những điều được nói đến chỉ dành cho doanh nhân. Xin thầy giới thiệu một vài quyển sách nói về vấn đề này để em tham khảo được không ạ?

Hồng Hạnh (TP.HCM)

Trả lời: Mến chào em! Sách rèn luyện cá nhân thì có rất nhiều loại. Mỗi cuốn sách, một thông điệp. Mỗi cuốn sách là một nguồn tài nguyên quý giá. Hiện nay tại các nhà sách đang có bán rất nhiều thể loại sách học làm người, sách tâm lý, sách rèn luyện nhân cách. Tuy nhiên, đọc sách mà làm hoàn toàn theo sách không có chủ kiến thì không thể giỏi được. Sách là những kiến thức chung phổ quát cho nhiều người. Khi đọc sách chúng ta cần chọn lọc và “chế biến” để tạo ra những kiến thức riêng và tạo nên bản sắc cá nhân, em nhé!

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Bình luận (0)