Ngày 19-3, tại TP.Kon Tum, Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện chương trình hành động quốc gia bảo vệ di sản “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”.
Từ năm 2005, “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO công nhận là “Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” và từ năm 2009 chuyển thành “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Việc bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị di sản đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cộng đồng đặc biệt quan tâm. Trong năm 2015, đã có 52 người thực hành cồng chiêng tại 5 tỉnh Tây Nguyên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 109/2015/NĐ-CP về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Trong 10 năm qua, các địa phương có di sản cồng chiêng đã tạo dựng được một đội ngũ nghệ nhân trẻ kế cận để đảm nhận sự trao truyền kinh nghiệm của thế hệ đi trước và cơ bản đã hạn chế được nạn “chảy máu cồng chiêng”.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị cần tăng cường xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng; đồng thời tiếp tục hỗ trợ, nhân rộng mô hình chung tay hỗ trợ nghệ nhân cồng chiêng, sử thi đã và đang được triển khai ở Gia Lai và một số tỉnh lân cận.
P.H/VGP

Bình luận (0)