![]() |
| HS Trường THPT Phan Chu Trinh thắp hương tưởng niệm cụ Phan tại sân trường |
(GD TP.HCM – Đà Nẵng): – Sáng 24-3, tại Trường THPT Phan Chu Trinh, Sở GD-ĐT Đà Nẵng phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử TP long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 90 năm ngày mất Phan Chu Trinh (24-3-1926/ 2016).
Tại buổi lễ, ông Bùi Văn Tiếng – Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng – nói: Phan Chu Trinh là người Quảng Nam, tên tuổi của ông đã gắn với mảnh đất này. Ông là “kiến trúc sư” trưởng của phong trào Duy Tân ở đất Quảng. Trung kì dân biến năm 1908 nổ ra ở đất Quảng và lan rộng khắp cả nước, ông bị thực dân Pháp bắt tại Hà Nội, rồi giải về Huế, sau đó đưa vào Mỹ Tho và đày ra Côn Đảo. Từ Côn Đảo, Phan Chu Trinh tìm cách sang Pháp tiếp tục hoạt động chính trị. Năm 1925, ông về nước và ở Sài Gòn tiếp tục hoạt động. Ông mất ở Sài Gòn. Cái chết của ông đã thức tỉnh tư duy buộc tất cả những người Việt Nam đương thời phải nhìn lại và tỉnh ngộ. Theo đó có rất nhiều sự kiện diễn ra xung quanh cái chết và đám tang ông. Đó là các cuộc bãi công, bãi thị, bãi khóa, các lễ truy điệu ở khắp nơi trong nước…
“Một điểm đáng quý nữa ở người chí sĩ này là đề cao sự học, đặc biệt là thực học – học một cách thực tế thông qua chủ trương “Chi bằng học”…”, ông Tiếng khẳng định.
Sau lễ tưởng niệm tại trường, thầy trò ngành giáo dục Đà Nẵng đã đến dâng hương tưởng niệm tại Nhà lưu niệm Phan Chu Trinh.
Tin, ảnh: V.Yên


Bình luận (0)