Đội tuyển Đức không cho thấy sức mạnh của nhà vô địch trong một thời gian dài. Điều đó khiến cho HLV Joachim Low cảm thấy bực mình. Tuy nhiên, chẳng ai biết được Những cỗ xe tăng đang tung hỏa mù hay họ đã mất đi sức mạnh.

HLV Low không hài lòng với thái độ của tuyển Đức
Để ý thấy rằng, ở đợt tập trung ĐTQG này, những đội bóng mạnh ở châu Âu (ứng cử viên vô địch Euro 2016) đều chọn những đối thủ sừng sỏ để thử sức. Có thể kể ra hàng loạt trận đấu như Italia – TBN, Đức – Italia, Đức – Anh, Bồ Đào Nha – Bỉ…
Rõ ràng, đây là thời điểm thích hợp để những ông lớn chạm trán với nhau. Ít nhiều, họ biết điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ ở những trận giao hữu. Bên cạnh đó, họ cũng có thể giấu mình.
Trong khi đó, thời điểm trước Euro 2016 là dịp để những đội tuyển phô diễn phần nào sức mạnh của mình để làm quen với không khí. Do đó, Đức đã lựa chọn đối thủ vừa tầm như Slovakia, Hungary, còn Italia sẽ đấu với Scotland, Phần Lan.
Chính vì vậy, những trận chiến kinh điển như Italia và Đức ở thời điểm này đã mất đi khá nhiều giá trị.
Còn nhớ, cách đây ít ngày, đội tuyển Đức đã bất ngờ để người Anh lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-2 dù đã dẫn trước tới 2 bàn. Khó tin rằng đoàn quân của HLV Joachim Low lại có thể thua ngược một cách “vụng về” tới vậy.
Người ta cực kỳ khó hiểu về ĐT Đức sau khi vô địch thế giới bởi sự nhả nhớt của họ. Đoàn quân của HLV Joachim Low đã liên tục thua trong các trận đấu giao hữu (trước Argentina, Pháp, Anh) và thi đấu cực kỳ vất vả ở vòng loại Euro 2016.
Sau trận đấu với ĐT Anh, HLV Joachim Low đã cực kỳ bức xúc. Ông nói: “Thật khó hiểu khi chúng tôi đột ngột mất quyền kiểm soát thế trận và rơi vào thế bị động. Người Anh giành chiến thắng xứng đáng”.

Đức chưa thắng Italia kể từ năm 1995
Tới lúc này, người ta đang đặt câu hỏi rằng phải chăng người Đức đã cạn kiệt khát khao sau khi lên tới đỉnh vinh quang hay họ đang “cố tình” diễn.
Trong khi đó, ở đội tuyển Italia, HLV Conte vẫn miệt mài thử nghiệm. Thời gian qua, ông đã giới thiệu nhiều cái tên như Parolo, Eder, Bernardeschi, Jorginho, Acerbi, Soriano… Bên cạnh đó, cựu HLV của Juventus còn liên tục thay đổi sơ đồ chiến thuật (4-3-3, 3-4-2-1 ở vòng loại Euro 2016, 4-4-2 trong trận gặp Bỉ, Romania, 3-4-3 trong trận gặp Tây Ban Nha).
Trước trận đấu, báo giới Italia còn khuyên HLV Conte áp dụng lại sơ đồ 4-3-3 vì họ cho rằng đó là “công thức tối ưu” cho Azzurri.
Với những ai kỳ vọng vào cuộc tử chiến, có thể họ sẽ vô cùng thất vọng. Mặc dù vậy những người yêu mến đội tuyển Đức và Italia và muốn xem động thái thử nghiệm của họ, đây vẫn là trận đấu đáng xem.
Lực lượng:
Đức: Schweinsteiger chấn thương.
Italia: Andrea Barzagli, Ciro Immobile chấn thương.
Đối đầu và phong độ:
– Lần cuối cùng Đức đánh bại Italia vào năm 1995 (thắng 2-0 ở Zurich).
– Đức thua 3/4 trận gần nhất.
– Italia không thắng 3 trận gần đây.
Đội hình dự kiến:

Dự đoán: Hai đội hòa 2-2
Minh Anh (theo bongdaso)

Bình luận (0)