![]() |
| Ca sĩ Tố My – á quân cuộc thi Solo cùng bolero 2015. Ảnh: T.G |
Bolero đã thật sự thổi một làn gió mới vào đời sống nhạc Việt. Tuy nhiên, vẫn còn không ít tranh cãi xung quanh việc làm mới bolero trong những chương trình giải trí hiện nay. Giáo dục TP.HCM đã có cuộc trao đổi với nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển về vấn đề này.
PV: Thưa nhạc sĩ, có một thời, nhạc bolero rất gần gũi với đời sống, tâm hồn người Việt. Điều này có được là do đâu, thưa ông?
![]() |
| Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Ảnh: Y.HÀ |
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển: Bolero là dòng nhạc giải trí, rất gần gũi với tâm hồn người Việt, đặc biệt là tầng lớp bình dân, lao động. Dòng nhạc bolero dễ thuộc, dễ nhớ, âm vực không rộng nên ai cũng có thể hát được. Bolero du nhập Việt Nam những năm 1950. Nền tân nhạc còn khá non trẻ của Việt Nam đã nhanh chóng thẩm thấu điệu thức ấy, biến bolero thành hẳn một dòng nhạc tình ca. Một nhạc sĩ tài hoa kiêm nhà nghiên cứu âm nhạc đã viết thành công bài rumba bolero đầu tiên, sau này trở thành bài tình ca nổi tiếng trong thế kỷ 20. Đó là nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn với ca khúc Nắng chiều. Bài hát này đã được nhiều ca sĩ nước ngoài yêu thích và xin nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn để được hát sang tiếng Hoa, tiếng Campuchia, tiếng Nhật… Nối tiếp dòng chảy đó, nhiều nhạc sĩ đã sử dụng điệu bolero để viết tình ca, làm nên những ca khúc bất hủ trong làng nhạc Việt. Đối với tác giả, bolero là người yêu, đối với người nghèo, bolero là nguồn sống. Những người yêu bolero chỉ cần ngồi nhâm nhi bên ly rượu gạo, trái ổi… là cũng đã có thể thẩm thấu bolero. Sau 1965, bolero bị đẩy chậm lại, càng gần gũi với tâm hồn người Việt hơn. Đặc biệt, ở Nam bộ, nhạc sĩ Trúc Phương là người có công rất lớn khi đưa vọng cổ vào bolero. Chính điều này làm bolero đi vào đời sống âm nhạc Nam bộ một cách tự nhiên, gần gũi.
Thưa nhạc sĩ, sự trở lại của dòng nhạc bolero trong thời gian gần đây được xem là một tín hiệu vui, làm phong phú cho thị trường âm nhạc. Ông có thể lý giải về sự trở lại của dòng nhạc này?
Bolero là tiếng nói tình cảm, yêu thương cũng như góc nhìn về cuộc sống và con người, do vậy ai cũng có thể nghe được bolero mà không có cảm giác xa lạ hay trừu tượng. Giai đoạn trước, dường như dòng nhạc bolero được xã hội hóa một cách rộng lớn, từ người già đến con nít đều nghe bolero. Sau một thời gian tạm lắng, bolero trở lại là điều tất yếu với quy luật của cuộc sống. Xã hội càng hiện đại, vội vã, người ta lại càng muốn tìm về những giá trị xưa cũ. Giờ đây, bolero không chỉ ẩn mình trong những góc nhỏ phòng trà, trên xe bán đĩa dạo mà đã có thể đĩnh đạc vang lên trên những sân khấu lớn và giờ là sóng truyền hình.
Thời gian gần đây, chương trình Thần tượng bolero được nhiều khán giả ví như một nồi lẩu thập cẩm vì có quá nhiều ca khúc không phải bolero. Quan điểm của nhạc sĩ về vấn đề này như thế nào, thưa ông?
Trước hết, tôi đánh giá cao những đơn vị sản xuất, đài truyền hình đã có công trong việc đưa bolero trở lại với thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, dòng nhạc bolero không thiếu những bài bolero mang dấu ấn tích cực. Do đó, không nên đưa những thể loại nhạc khác vào chương trình với tên gọi mang đậm dấu ấn bolero. Nhiều tình khúc bolero mang hơi thở mới, cái nhìn lạc quan của người sáng tác chứ không hẳn nhắc đến bolero là nhắc đến những ca khúc sầu thương, ủy mị. Không nên có sự pha trộn, nhầm lẫn về khái niệm của bolero để dẫn đến những hiểu nhầm không đáng có cho khán giả. Các nhạc sĩ Việt Nam đã khéo léo kết hợp nhạc bolero với các làn điệu dân ca truyền thống, tạo nên những giai điệu mượt mà, dễ đi vào lòng người. Có thể nói, bolero giống như một sự cách tân nhạc cổ của người miền Nam. Tôi nhấn mạnh điều này để khẳng định rằng những ca khúc bolero không hề thiếu để những chương trình âm nhạc về bolero có một nguồn ca khúc lựa chọn cho các thí sinh thể hiện.
Thưa nhạc sĩ, có ý kiến cho rằng với một chương trình về bolero, ban giám khảo nên là những nghệ sĩ chuyên trị dòng nhạc bolero để có những nhận xét, đánh giá thấu đáo về thí sinh dự thi?
| “Tôi hy vọng những chương trình âm nhạc về bolero sẽ có sự định hướng đúng để đưa bolero trở lại hiệu quả và đi vào lòng công chúng hôm nay. ..” – nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển cho biết. |
Tùy quan điểm của đơn vị sản xuất mà họ mời những nghệ sĩ ngồi ở ghế ban giám khảo. Đứng trên phương diện là một nhạc sĩ sáng tác, tôi tôn trọng tất cả nghệ sĩ tham gia ngồi ở chiếc ghế ban giám khảo của chương trình Thần tượng bolero. Tôi mong rằng họ sẽ thể hiện được tài năng của mình, nhận xét một cách công bằng, có kiến thức về âm nhạc, đặc biệt là dòng nhạc bolero. Mọi sự khen, chê khi nhận xét phần thi của các thí sinh đều không nên cảm tính bởi âm nhạc là một nghệ thuật giàu tính quy ước nên khen, chê đều phải được dựa trên tính quy ước của âm nhạc. Tôi hy vọng những chương trình âm nhạc về bolero sẽ có sự định hướng đúng để đưa bolero trở lại hiệu quả và đi vào lòng công chúng hôm nay.
Xin cảm ơn nhạc sĩ!
Yên Hà (thực hiện)



Bình luận (0)