
“Tuổi trẻ với di sản văn hóa cồng chiêng”, đó là chủ đề của Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ X – 2016 vừa diễn ra tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Trên 500 nghệ nhân trẻ (tuổi đời từ 18-30) là người dân tộc thiểu số bản địa (Mạ, Kơ Ho, Churu, M’Nông) và dân tộc Thái đến từ 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh và 11 đội cồng chiêng của 11 xã, thị trấn thuộc huyện Đức Trọng đã tham gia lễ hội này (ảnh).
Lãnh đạo Sở VH,TT&DL Lâm Đồng cho biết, sau hơn 10 năm “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại (25-11-2015), việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng được các tỉnh Tây Nguyên và Lâm Đồng – nói riêng rất quan tâm, coi trọng. Tổ chức lễ hội hàng năm là cố gắng của tỉnh Lâm Đồng nhằm tạo sân chơi đoàn kết các dân tộc; qua đó, bảo tồn và phát triển di sản độc đáo này. 26 nghệ nhân có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng; trong biểu diễn, truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ đã được UBND tỉnh Lâm Đồng ghi danh, tôn vinh và tặng bằng khen…
Tin, ảnh: Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)