Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết, ngay khi nhận thông tin về ca bệnh dương tính với virus Zika tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Trung tâm Y tế dự phòng Q.2 đã triển khai diệt muỗi tại nhà người bệnh và xung quanh bán kính 200m. Trung tâm Y tế dự phòng Q.2 còn phát tờ rơi, truyền thông vận động người dân tự diệt lăng quăng và muỗi tại hộ gia đình, tiếp tục giám sát tại ổ dịch cho đến khi công bố hết dịch. Ngoài ra, các đơn vị chức năng còn tổ chức họp tổ dân phố để triển khai hàng loạt hoạt động phòng chống dịch bệnh Zika và sốt xuất huyết với các nội dung: thành lập ban tư vấn; truyền thông giáo dục sức khỏe bằng loa phát thanh và buổi nói chuyện; phát tờ rơi kết hợp diệt lăng quăng; ký cam kết không có lăng quăng tại các hộ kinh doanh, công trình xây dựng, nhà trọ…; tổ chức ban ngành đoàn thể vận động người dân tự diệt lăng quăng, diệt muỗi vào chủ nhật hằng tuần và thực hiện trong ba tuần liên tiếp. Theo bác sĩ Trí Dũng, tuy chỉ có một ca bệnh tại phường Thạnh Mỹ Lợi nhưng do Zika được xếp vào loại bệnh truyền nhiễm nhóm B, một ca cũng được coi là có ổ dịch nên UBND TP.HCM đã công bố dịch bệnh do virus Zika ở mức độ quy mô phường, xã.
T.B

Bình luận (0)