![]() |
| Các diễn viên tham gia vở Mùa hoa đỏ |
Mùa hoa đỏ (tác giả Trang Trần, đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến, thiết kế Sân khấu Hồng Vân, biên đạo múa Ngọc Xuân, chỉ đạo nghệ thuật NSƯT Trịnh Kim Chi) là vở kịch tốt nghiệp của lớp diễn viên Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, đồng thời cũng là vở diễn chào mừng hai ngày lễ lớn của đất nước: 30-4 và 1-5 năm nay.
Khánh là một tiểu thư gia đình tiểu tư sản, nhưng cô vẫn quyết định đi thanh niên xung phong với vai trò y tá vì lòng yêu nghề và yêu đất nước. Khi lên đến nơi công tác, thấy cảnh vật hoang sơ và nghèo nàn, cô cảm thấy thất vọng vì chưa thích nghi được với môi trường sống ở đó. Trong thời gian ở liên đội, cô gặp Chi, Dịu, Bình, Hương, những nữ đồng đội cho cô cảm giác gần gũi và gắn bó; cô cảm nhận được sự mạnh mẽ, vươn lên trong khó khăn của đồng đội mình. Đặc biệt, cô gặp lại người bạn cũ của mình là Ngọc. Nhưng cô vẫn cảm thấy chưa hòa lòng được với tất cả mọi người, đặc biệt là đại đội trưởng của liên đội mình – đồng chí Huy. Chỉ sau khi trải qua khó khăn cùng nhau, tình cảm của họ mới được gắn bó keo sơn, họ ngày càng làm việc hăng hái hơn.
Vở kịch Mùa hoa đỏ gửi đến khán giả một thông điệp: “Những con người trẻ tuổi, họ có lòng nhiệt huyết, họ yêu đất nước và mong muốn cống hiến hết mình cho đất nước. Nhưng họ chỉ thật sự trưởng thành khi họ dấn thân. Và qua mọi chông gai, thử thách, con người sẽ ngày càng gắn bó và yêu thương nhau hơn. Đó cũng là thông điệp của vở kịch Mùa hoa đỏ mà chúng tôi muốn gửi đến khán giả…”.
Bên cạnh các diễn viên trẻ của Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, vở còn có sự tham gia với tư cách khách mời của diễn viên điện ảnh Thành Nhân. Vở sẽ chính thức công diễn tối 25-4-2016 trên Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi.
M.Nguyên


Bình luận (0)