Năm 2016, có 5 hội đồng ngành xung phong thí điểm cho ứng viên làm hồ sơ trực tuyến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, gồm: toán, lý, công nghệ thông tin, cơ và thủy lợi. Đến năm 2017 sẽ áp dụng cho tất cả 28 hội đồng ngành. Ông Trần Văn Nhung (Tổng Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước) cho biết điều này tại Hội nghị tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 được tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ngày 29-4.
Theo ông Nhung, hiện đã có 600 ứng viên đăng ký trực tuyến, việc dùng công nghệ thông tin giúp khâu xét được thuận lợi và kiểm tra dễ dàng hơn. Đồng thời tạo sự khách quan công bằng, nhanh và rẻ hơn. Đây là xu hướng chung của thế giới, thực tế phương thức này đã được thế giới áp dụng 40 năm nay.
Ông Nhung cho biết thêm, đối với xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay, cách tính điểm cũng giống mọi năm. Tuy nhiên, theo xu hướng hội nhập quốc tế sẽ ngày càng chú ý tăng cường ngoại ngữ, tăng cường công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng khoa học của hồ sơ…
Được biết, trước năm 1980, cả nước có 29 người được phong giáo sư. Từ đó đến tháng 4-2016, sau 24 đợt xét trong 36 năm, tổng số lượng giáo sư, phó giáo sư được công nhận ở nước ta là trên 11.600; trong đó nhiều người đã nghỉ hưu hoặc mất. Cho đến nay, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước mới chỉ công nhận đặc cách 3 giáo sư xuất sắc đã được bổ nhiệm giáo sư ở nước ngoài gồm: Ngô Bảo Châu (năm 2005), Vũ Hà Văn (2010) và Nguyễn Ngọc Thành (2011) là giáo sư Việt Nam.
Mê Tâm

Bình luận (0)