Ngày 2-5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố số liệu ban đầu về số thí sinh (TS) đăng ký thi tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020. Từ số liệu này, phụ huynh, HS có thể tham khảo để điều chỉnh nguyện vọng (NV) từ ngày 2 đến ngày 8-5.

Thí sinh chuẩn bị làm bài thi tại kỳ thi tuyển sinh 10 năm 2018. Ảnh: M.Phương
Nhiều trường đã bớt “nóng”
Từ bảng số liệu cho thấy, năm nay NV đăng ký thi tuyển lớp 10 công lập vào các trường THPT đa số giảm so với năm 2018.
Trong số 107 trường THPT, Trường THPT Hùng Vương (Q.5) dẫn đầu số NV1 với 1.849 TS đăng ký, trong khi chỉ tiêu là 945. So với năm 2018, số NV đăng ký giảm 73 TS.
Ngoài Trường THPT Hùng Vương, một số trường top giữa có số NV1 đăng ký đông phải kể đến như THPT Trần Phú (Q.Tân Phú) với 1.715 TS đăng ký, giảm 181 TS; THPT Phú Nhuận với 1.477 TS đăng ký, giảm 305 TS.
Kế đến, một số trường top đầu có số NV đăng ký đông như THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh) với 1.712 TS đăng ký, tuy vậy vẫn giảm 372 TS so với năm 2018; THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6) với 1.643 TS đăng ký, giảm 446 TS; THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) với 1.424 TS đăng ký, giảm 206 TS; THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) với 1.293 TS đăng ký, giảm 487 TS…
Năm nay, các trường THPT vùng ven, NV đăng ký cũng giảm, như THPT Lê Trọng Tấn (Q.Bình Tân) với 1.250 TS đăng ký, giảm 27 TS; THPT Phước Long (Q.9) với 663 TS đăng ký, giảm 66 TS; THPT Hiệp Bình (Q.Thủ Đức) với 616 TS đăng ký, giảm 86 TS; THPT Bà Điểm (Hóc Môn) với 1.212 TS đăng ký, giảm 168 TS; THPT Nguyễn Hữu Tiến (Hóc Môn) với 1.118 TS đăng ký, giảm 71 TS…
Đáng lưu ý, có đến 39 trường THPT có số NV1 đăng ký không đủ chỉ tiêu ban đầu đưa ra, trong đó nhiều trường có số TS đăng ký chưa tới 50% chỉ tiêu. Đơn cử như THPT Năng khiếu TDTT (Q.1), chỉ tiêu là 270 nhưng chỉ có 42 TS đăng ký; THPT Ngô Gia Tự (Q.8) có 237 TS đăng ký cho 675 chỉ tiêu; THCS – THPT Diên Hồng (Q.10) có 201 TS đăng ký cho 405 chỉ tiêu; THPT Tân Phong có 183 TS đăng ký cho 630 chỉ tiêu; THPT Tăng Nhơn Phú A (Q.9) có 183 TS đăng ký cho 540 chỉ tiêu; THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh) với 675 chỉ tiêu nhưng chỉ có 140 TS đăng ký…
Đối với tuyển sinh lớp 10 chuyên năm 2019, qua thống kê cho thấy, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu số NV đăng ký với 2.812 TS cho 740 chỉ tiêu; Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 921 TS đăng ký cho 405 chỉ tiêu.
Với lớp 10 tích hợp, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dẫn đầu với 140 TS đăng ký cho 70 chỉ tiêu; kế đến là Trường THPT Gia Định có 103 TS đăng ký cho 105 chỉ tiêu.
Cũng theo Sở GD-ĐT, năm nay không tuyển sinh lớp 10 tích hợp tại Trường THPT Hùng Vương (Q.5) như kế hoạch ban đầu là tuyển 105 HS. Như vậy, TP chỉ còn 7 trường THPT tuyển sinh lớp 10 tích hợp là THPT chuyên Lê Hồng Phong; chuyên Trần Đại Nghĩa; Lương Thế Vinh; Gia Định, Võ Thị Sáu, Phú Nhuận và Nguyễn Thượng Hiền.
Cân nhắc kỹ khi thay đổi NV
Từ nay đến ngày 8-5, hơn 100.000 HS khối 9 tại TP.HCM sẽ điều chỉnh NV tuyển sinh 10 sau lần đăng ký thứ nhất. Lần thay đổi này sẽ là cơ hội cuối cùng để HS, phụ huynh nhìn lại thực lực học tập của bản thân, của con em mình để có những điều chỉnh phù hợp, tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Tuy nhiên, để có thể tận dụng cơ hội điều chỉnh này một cách đúng đắn, lời khuyên được nhiều giáo viên đưa ra là HS, phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước khi thay đổi.
Theo thầy Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám, Q.Bình Thạnh, lần thay đổi này chỉ cho phép HS điều chỉnh NV chứ không điều chỉnh được hình thức thi từ chuyên sang thường và ngược lại.

Các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018. Ảnh: M.Phương
Khi điều chỉnh NV, thầy Tuấn cho rằng, trước tiên HS, phụ huynh nên căn cứ vào số liệu thống kê NV của trường THPT công lập mà Sở GD-ĐT TP vừa công bố, cùng với chỉ tiêu tuyển sinh 10 của các trường. Nếu thấy tỷ lệ chọi vào trường quá cao so với số chỉ tiêu thì HS cần cân nhắc, làm sao có sự hài hòa ở cả 3 NV. Không phải trường hợp nào cũng nên thay đổi. Bên cạnh tỷ lệ chọi, HS phải xem xét lại năng lực học tập của bản thân mình.
“Chỉ những trường hợp các em cảm thấy “mấp mé” so với khả năng thì mới nên điều chỉnh. Các em và phụ huynh đừng cứ thấy nhiều NV thi vào một trường là “cuống cuồng” thay đổi. Việc thay đổi cũng tựa như con dao 2 lưỡi vậy, có thể đưa chỗ trường ít NV thành nhiều, ngược lại chỗ trường nhiều NV thành ít”, thầy Tuấn nhấn mạnh.
Chung nhận định, cô Phạm Thanh Xuân – GVCN lớp 9/12, Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3 – phân tích, nếu chỉ nhìn vào tỷ lệ chọi để thay đổi thì có thể sẽ dẫn đến “thông số ảo” rất nhiều. Bởi có thể với cùng một trường, với TS này là NV1, còn với TS kia lại là NV2, NV3. Số liệu thống kê tỷ lệ chọi của các trường chỉ đóng vai trò làm kênh tham khảo. Chính yếu là ngay từ lần lựa chọn đầu tiên, các em đã có khoảng thời gian rất dài để cân nhắc mình sẽ đi theo những hướng nào, NV vào những trường nào phù hợp với sức học của bản thân. Do vậy, khi nhìn vào con số tỷ lệ chọi, phụ huynh và HS cứ bình tĩnh, đừng nên hoang mang sẽ ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.
Nếu phải thay đổi, cô Xuân cho rằng, HS chỉ nên thay đổi ở NV2, NV3 với các trường hợp mà tỷ lệ chọi vào trường tăng đột biến, quá cao. Hoặc thay đổi ở những trường hợp NV ban đầu không phù hợp với điều kiện đi lại học tập của HS.
“Các con số về tỷ lệ chọi đôi khi chỉ là để HS biết bản thân các em sẽ phải “đối diện” như thế nào trong kỳ thi tuyển sinh 10 sắp tới để thêm nỗ lực và cố gắng chứ không phải là để bàn đi tính lại. 3 nguyên tắc khi chọn NV vẫn là không chọn NV theo số đông, không đi theo NV của người khác, và không chọn NV quá sức mình. Nếu đảm bảo cả 3 điều này rồi thì các em cứ bình tĩnh để bước vào kỳ thi”, cô Xuân nhắn nhủ.
M.Phương – L.Đỗ

Bình luận (0)