Đưa các thông tin liên quan biểu mẫu, đơn xét tuyển HS đầu cấp thuộc diện trái tuyến lên cổng thông tin điện tử của trường học là nội dung mà Sở GD-ĐT TP định hướng đến các cơ sở GD thực hiện trong công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020.

PH sẽ không phải trực tiếp đến trường mua hồ sơ trái tuyến cho con khi nhà trường đăng tải lên website, qua đó tiết kiệm thời gian, công sức (ảnh minh họa)
Định hướng này được thực hiện dựa trên Hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông từ năm học 2018-2019 của Sở GD-ĐT, nhằm tiết kiệm thời gian, giảm phiền hà cho phụ huynh (PH), học sinh (HS).
Xóa cảnh xếp hàng mua hồ sơ
Như vậy, nếu cải cách này được áp dụng, PH HS ngồi nhà nhưng vẫn có thể lên cổng thông tin điện tử của trường học tải hồ sơ về đăng ký trái tuyến thay vì phải trực tiếp đến trường mua như trước kia.
Anh Nguyễn Văn Nam (nhà Q.12) cho biết: “Trong điều kiện PH tải được hồ sơ trái tuyến trên mạng về đăng ký thì nhà trường sẽ tránh được khâu trực tiếp bán hồ sơ. Bản thân PH không phải đến trường xếp hàng mua hồ sơ cho con, vừa tiết kiệm thời gian lại vừa không mệt mỏi và hạn chế tạo thông tin không hay cho nhà trường”.
Theo anh Nam, hàng năm số lượng tuyển sinh trái tuyến các lớp đầu cấp có hạn song nhu cầu lúc nào cũng đông đã khiến PH HS có tâm lý sợ hết hồ sơ nên thường xuyên túc trực thời gian nhà trường mở bán hồ sơ. Do đó, ngày đầu mở bán hồ sơ, tình trạng PH xếp hàng, chờ đợi thường xảy ra, đặc biệt đối với các “trường điểm”.
“Với điều kiện CNTT ngày càng phát triển, hầu hết PH HS đều sử dụng thiết bị công nghệ có kết nối internet thì việc ngồi nhà hay ngồi ở cơ quan làm việc đều có thể dễ dàng thực hiện thao tác tải hồ sơ trên mạng về điền thông tin”, anh Nam nhấn mạnh.
Cô Trần Thị Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (Q.1) – cho rằng, cải cách một phần trong tuyển sinh trái tuyến năm nay không chỉ thuận tiện cho PH mà còn rất cần thiết đối với những trường đông HS khi giảm bớt được đội ngũ tiếp, bán hồ sơ cho PH, giảm bớt khâu in ấn hồ sơ… Mặt khác, điều kiện thực hiện cũng hết sức thuận lợi vì cơ sở vật chất đầy đủ, hầu hết các trường đều có cổng thông tin điện tử riêng, GV cũng nắm bắt được CNTT.
Từng bước xây dựng tuyển sinh trực tuyến
Đến thời điểm hiện tại, nhiều quận huyện đã bắt tay xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT vào tuyển sinh đầu cấp. Đơn cử Phòng GD-ĐT Q.6 đang bắt tay vào xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các trường, các phường, phòng ban để chính thức đưa ra kế hoạch thực hiện.
Ông Lưu Hồng Uyên – Trưởng phòng GD-ĐT quận – cho biết: “Mặc dù mới xây dựng dự thảo nhưng trong điều kiện các trường đã có nền tảng ứng dụng công nghệ, có đội ngũ giáo viên đáp ứng trình độ thì chúng tôi vẫn có thể kịp triển khai cho công tác tuyển sinh đầu cấp vào tháng 6 tới. Dĩ nhiên, bước đầu triển khai sẽ khó tránh được khó khăn nên chúng tôi sẽ vừa làm vừa tiếp thu ý kiến từ nhà trường, PH để hoàn thiện hơn. Hơn nữa, do năm đầu tiên thực hiện, sẽ có những PH không rành công nghệ nên chủ trương của phòng GD-ĐT chuyển đến các trường là vẫn thực hiện tuyển sinh song song. Tức ngoài tải hồ sơ trái tuyến trên mạng, PH vẫn có thể trực tiếp đến trường mua để nộp”.
Ông Nguyễn Hồng Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và chương trình giáo dục (Sở GD-ĐT) – cho biết: “Ứng dụng CNTT vào tuyển sinh đầu cấp là một phần của cải cách hành chính, giảm phiền hà cho PH, thực hiện dựa trên Hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông. Với “lớp giao tiếp”, Sở GD-ĐT định hướng các cơ sở GD có điều kiện đăng tải biểu mẫu, đơn xét tuyển trái tuyến lên cổng thông tin điện tử của nhà trường để PH có thể dễ dàng tải xuống, điền thông tin rồi đến trường nộp cho con thay vì mất thời gian đến mua, đến nộp như trước kia”.
Cũng theo ông Tuấn, khi nào triển khai cải cách dịch vụ công trực tuyến thì Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp như nộp hồ sơ trực tuyến.
Linh Anh

Bình luận (0)