Là BV tuyến trên của ĐBSCL, tháng 10-2019, BV Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận 31 ca sởi nhập viện, tăng 10 ca so với tháng 9-2019. Như vậy tính từ đầu năm đến nay, có 752 trường hợp nhập viện điều trị sởi, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.

Bác sĩ khám cho trẻ mắc sởi tại BV Nhi đồng Cần Thơ
BS.CKI Nguyễn Phát Nguyên – Phó Trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi đồng Cần Thơ – cho biết: “Cũng như tình trạng chung của cả nước, gần 90% bệnh nhân sởi nhập viện tại đây không tiêm, hoặc tiêm ngừa sởi không đủ liều. 95% cha mẹ không rõ lịch sử tiêm chủng vắc-xin của con. Một số trường hợp đã tiêm nhưng vắc-xin chưa phát huy tác dụng khiến cơ thể chưa có đáp ứng miễn dịch để bảo vệ”.
Bà Nguyễn Thị Bảy (xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ), đang chăm cháu nội là Bùi Thị Huỳnh Canh (5 tuổi), cho biết: “Mới sinh ra cháu được tiêm. Sau đó 2 tháng tiêm nữa. Được 3 tháng, trạm y tế kêu lên tiêm. Lần đó tiêm xong, về nhà thuốc hành quá, cháu bị nóng, bỏ bú, bắp đùi sưng to không mặc quần được luôn. Sợ quá nên mấy lần sau trạm y tế kêu lên tiêm nhưng tui không cho cháu tiêm nữa”. Như vậy cũng có nghĩa cháu của bà Bảy chưa được tiêm vắc-xin sởi.
Chị Lữ Kim Ngân (thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), có con gái là Âu Bội Vân (13 tháng tuổi), bị sởi khá nặng. Cháu Bội Vân chưa được tiêm ngừa sởi. Chị Kim Ngân kể: “Lúc đầu cháu nóng rồi phát ban ở tay chân. Tôi đưa đến BS tư gần nhà khám. 5 ngày sau, cháu nóng hơn, ban nổi khắp người, nổi cả mặt nên tôi đưa con đến BV Nhi đồng Cần Thơ. BS khám bệnh nói cháu mắc bệnh sởi. Nào giờ tôi cũng nghe nói về bệnh sởi nhưng chưa rõ lắm, cũng không biết tiêm ngừa ra sao, bây giời mới biết là con mình mắc bệnh”.
BS.CKI Nguyễn Phát Nguyên cho biết thêm, 6 tháng đầu năm 2019, BV Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận 599 ca sởi, tăng rất nhiều so cùng kỳ năm trước. Ngay sau đó Sở Y tế TP.Cần Thơ đã tổ chức chiến dịch tiêm ngừa sởi cho tất cả trẻ em đang học mầm non, mẫu giáo tại TP.Cần Thơ, nhờ vậy bệnh lắng xuống. Hồi tháng 9 chỉ có 21 ca nhưng sang tháng 10 bệnh lại bắt đầu tăng.
BS.CKII Nguyễn Quang Thông – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ – thông tin: Tiêm vắc-xin sởi đầy đủ là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Nếu trẻ tiêm mũi 1 lúc 9 tháng tuổi và mũi 2 khi 18 tháng tuổi thì được miễn dịch sởi lâu dài. Nhiều trẻ được tiêm ngừa sởi đầy đủ sẽ tạo ra miễn dịch chung cho cộng đồng, ngăn ngừa bùng phát sởi. Tuy nhiên công tác phòng chống dịch sởi vẫn còn khó khăn như các địa phương chưa quản lý hết tình trạng tiêm chủng của trẻ trong cộng đồng, nhất là những trẻ không đến trường mầm non.
“Để nâng cao tỷ lệ trẻ được tiêm đầy đủ vắc-xin sởi, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy hiểm của bệnh sởi và biện pháp phòng ngừa đến người dân, đặc biệt là qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Đối với ngành y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, phải quản lý chặt trẻ dưới 5 tuổi, rà soát những trẻ chưa tiêm ngừa thì động viên gia đình đưa con đến trạm y tế để tiêm đủ mũi. Nhân viên y tế phải giải thích cho người thân của trẻ về những phản ứng sau tiêm như đau nhức tại chỗ tiêm, sốt, nổi ban. Tình trạng này sẽ tự khỏi sau vài ngày. Có như vậy bà con mới không sợ khi cho con cháu tiêm ngừa sởi”, BS Thông nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Đan Phượng

Bình luận (0)