Chiều 2-6, đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã trở về Việt Nam, hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào và Campuchia từ ngày 30-5 đến 2-6.
Trong ngày 2-6, lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Chính phủ Vương quốc Campuchia đã tiếp đoàn. Trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam – Campuchia được lãnh đạo và nhân dân hai nước quan tâm thúc đẩy theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” ngày càng được tăng cường và phát triển mạnh mẽ. Bí thư Đinh La Thăng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác, Quốc hội hai nước tiếp tục quan tâm đẩy mạnh vai trò giám sát, thực hiện những hiệp định thỏa thuận đã đạt được giữa Chính phủ hai nước, nhất là các địa phương ở khu vực biên giới hai nước.
Bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Campuchia trong quá trình giải phóng giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa đoàn kết và hợp tác vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam – Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển.
Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM đã đến chào xã giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Lưỡng viện và Thanh tra, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam Men Sam An. Tại cuộc gặp, cả hai bên đều bày tỏ vui mừng khi nhận thấy quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng được tăng cường và phát triển mạnh mẽ. Riêng TP.HCM, luôn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Campuchia, trong đó có thủ đô Phnôm Pênh – địa phương kết nghĩa với TP.HCM.
Về nội dung thúc đẩy hợp tác kinh tế, theo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, TP.HCM mong muốn Chính phủ Campuchia và chính quyền các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho TP.HCM trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia để các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả, đem lại lợi ích cho cả hai phía. TP.HCM sẽ tiếp tục trân trọng, gìn giữ mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Campuchia, cũng như quan hệ giữa TP.HCM với các địa phương Campuchia, đặc biệt là thủ đô Phnôm Pênh vì hạnh phúc và phồn vinh của hai dân tộc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam An nhấn mạnh, luôn ủng hộ và khuyến khích mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP.HCM và các địa phương của Campuchia.
HH/SGGP

Bình luận (0)