Ngày 14-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại “Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT)”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm một gian hàng bên lề hội nghị. Ảnh: VGP
Thời gian qua, KTTT đóng góp hàng trăm tỉ USD vào kinh tế Việt Nam; hỗ trợ 6 triệu hộ xã viên, nông dân sản xuất, kinh doanh tạo ra lượng lớn việc làm, cùng với các loại hình nông nghiệp tạo ra diện mạo nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn giảm nghèo bền vững. Đến nay, số lượng hợp tác xã (HTX) tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng miền. Tính đến cuối 2018, toàn quốc có 12.861 HTX, khoảng 57% HTX hoạt động hiệu quả.
Tuy nhiên theo Thủ tướng, so với khu vực kinh tế khác thì KTTT còn yếu kém về mô hình, chậm, thiếu ổn định, chưa phát huy được tiềm năng, đóng góp vào GDP cả nước còn khiêm tốn, thậm chí có xu hướng giảm. Mô hình HTX mới thành công số lượng chưa lớn, quy mô nhỏ, tính liên kết hạn chế, năng lực cạnh tranh thấp, phương thức nhỏ lẻ, một bộ phận dân cư chưa tin tưởng mô hình HTX kiểu mới.
Đặc biệt, cơ chế chính sách pháp luật hỗ trợ thúc đẩy còn nhiều vướng mắc, chậm đánh giá trong sửa đổi. KTTT chưa đủ cơ sở pháp lý vững chắc để mở rộng liên doanh, tăng quy mô, phát triển kinh tế chia sẻ. Nổi lên nhất là tiếp cận vốn, xử lý mối quan hệ đất đai, nguồn nhân lực, công nghệ, thông tin thị trường còn khó khăn.
“Đất địa phương nhiều nhưng HTX không có để kinh doanh, phát triển phải thuê mướn chỗ này, chỗ kia. Cơ chế liên kết HTX với doanh nghiệp chưa định hình theo nguyên tắc thị trường, liên kết vùng thấp nên chưa tạo ra sự thay đổi căn bản trong quan hệ sản xuất nông thôn, nông nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu xác định phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo. Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong phát triển KTTT thông qua việc tạo khung pháp luật, ban hành chính sách hỗ trợ, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội. Phát triển KTTT phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, tôn trọng giá trị, nguyên tắc hoạt động, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương trên tinh thần “tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi”.
Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế HTX, tổ hợp tác; sửa đổi bổ sung Luật HTX năm 2012 theo hướng xác định cơ sở pháp lý vững chắc, rõ ràng để đảm bảo lợi ích các thành viên HTX; rà soát lại chính sách, tạo thuận lợi chính sách đất đai, tài chính tín dụng, đào tạo lao động, hỗ trợ khoa học công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.
“Các bộ ngành liên quan cần phối hợp giải quyết ngay vướng mắc tiếp cận đất đai, nguồn vốn để phát triển KTTT”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh phương châm “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” tiếp tục được quan tâm cụ thể hơn đối với HTX. Khai thác lợi thế, tiềm năng của mô hình HTX, đó là lợi thế về xã hội, số đông để tạo ra sự thay đổi sâu sắc, căn bản về phương thức sản xuất trong nông nghiệp và đời sống nông thôn. Phát huy tinh thần tự chủ, tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo của các HTX, xã viên.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)