Vấn đề này được nhiều đại biểu chia sẻ tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM với cán bộ, hội viên nông dân năm 2019 tổ chức sáng 26-11.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung phát biểu tại hội nghị
Bà Lê Hà Mộng Ngọc – Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nấm Việt – cho biết, hiện nay người dân rất chuộng mặt hàng Organic. Rau bán đến 10 ngàn đồng/lạng nhưng vẫn không đủ cung cấp cho người dân. Nhưng ở góc độ sản xuất, doanh nghiệp đang gặp không ít khó khăn trong chuyển giao kỹ thuật cho người trồng trọt, 100 người chỉ 20 người thành công.
“Có loại bí đỏ gieo 80 hạt lên đủ 80 cây nhưng chỉ ra được 10 quả mà không biết lý do. Mãi sau này chúng tôi mới biết do giống bí bị thoái hóa, “ham” thuốc hóa học, khi chuyển sang trồng phân vi sinh thì không thể ra quả. Vấn đề đặt ra là chúng tôi rất “đói” thông tin, dữ liệu thị trường, dữ liệu quy chuẩn, kỹ thuật trồng. Khi gặp sự cố thì không biết hỏi ai và tìm hiểu thông tin cây trồng ở đâu”, bà Ngọc bày tỏ.
Ông Phạm Quốc Cường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Củ Chi – cũng cho biết, nông dân còn thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật và thị trường để đầu tư phục vụ sản xuất hàng hóa tập trung. Tổ chức sản xuất còn phân bố manh mún, hiệu quả thấp, sản xuất mang tính tự phát, chưa có hướng dẫn chung về định hướng và quy hoạch vùng sản xuất cho từng loại sản phẩm theo nhóm cây, con chủ lực của TP. Việc liên kết trong nông dân, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và tiêu thụ nông sản còn rời rạc.
“TP cần có chủ trương đầu tư xây dựng trung tâm giao dịch nông sản trên địa bàn. Chỉ đạo cho nghiên cứu quy hoạch vùng sản xuất tập trung để nông dân sản xuất tập trung dễ quản lý. Đồng thời tổ chức các hội nghị kết nối cung – cầu, quảng bá sản phẩm, giới thiệu các đơn vị kinh doanh bán lẻ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP thông qua các hợp đồng ổn định dài hạn”, ông Cường kiến nghị.
Một thực trạng mà ông Cường hết sức lo ngại là tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc kém chất lượng vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ gây thiệt hại đến đời sống của người nông dân, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước còn diễn ra nhiều nơi, nhưng việc ngăn chặn, xử lý còn hạn chế gây bức xúc trong nông dân.
“Các sở ngành chức năng và doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ tăng cường vai trò giám sát an toàn thực phẩm, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng rau, củ, quả không an toàn lưu thông và tiêu thụ trên địa bàn TP. Từ đó tiến đến xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm”, ông Cường đề xuất.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Diệp – đại diện Hội Nông dân huyện Cần Giờ – cho biết, thực phẩm tại các chợ đầu mối ngày ngày cung ứng đến bàn ăn người dân TP nhưng hiện nay các chợ đầu mối chưa kiểm soát được sản phẩm sạch. Do đó, “rất cần thực hiện ngay quy chuẩn kiểm soát chất lượng từ các chợ đầu mối để lựa chọn được hàng sạch. Làm tốt thì những hộ sản xuất hàng đúng quy chuẩn chất lượng có động lực, ngược lại các hộ khác phải cố gắng thay đổi, tuân thủ quy định”, bà Diệp cho biết.
TP.HCM hiện có 114.580 ha đất nông nghiệp chiếm 54,68% tổng diện tích tự nhiên. Với 52.593 hộ có hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và diêm nghiệp. Tính đến tháng 9-2019, có 286 tổ hợp tác nông nghiệp, 93 HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp vốn điều lệ đăng ký 324.123 triệu đồng, bình quân 3.485 triệu đồng/HTX. Năng suất lao động tăng trưởng ổn định, các năm gần đây đạt mức tăng trưởng bình quân 6%/năm. Năm 2018 đóng góp của ngành nông nghiệp cho GRDP TP đạt mức 0,7%/năm, đóng góp gần 21 nghìn tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM – ghi nhận những hoạt động phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP của các hộ nông dân, HTX, các doanh nghiệp thời gian qua. Và cho rằng, cơ chế chính sách trong nông nghiệp là rất tốt, nhưng việc tổ chức, triển khai thực hiện chưa đồng bộ, chưa tương xứng chủ trương của TP.
Trước những vướng mắc người sản xuất đang gặp phải, bà Dung đề nghị TP tăng cường giám sát, kiến nghị các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn hiện nay mà nông dân, HTX, doanh nghiệp đang gặp phải. Hội Nông dân TP và các quận, huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, nêu ra các khó khăn, kiến nghị giải pháp. Các sở, ngành phải rà soát lại các thực trạng, vấn đề nào thuộc thẩm quyền UBND TP nên sớm chỉ đạo các đơn vị thực hiện…
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh

Bình luận (0)