Ngày 16-10, tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam lần thứ VIII với chủ đề “Hướng tới bệnh viện thông minh”. Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 nhà khoa học, bác sĩ trong và ngoài nước.
Theo ban tổ chức, hiện nay trên thế giới, số hóa đã tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ trong ngành y tế, làm cho quá trình chăm sóc sức khỏe ngày càng chất lượng, hiệu quả. Số hóa đưa hệ thống thông tin y tế trở thành nền tảng để triển khai các nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như trí tuệ nhân tạo, internet kết nối, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây… giúp bệnh viện (BV) ngày càng thông minh. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã đề ra lộ trình thực hiện bệnh án điện tử, BV thông minh.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, hiện có gần 13.000 cơ sở y tế trong cả nước đã kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Nhiều BV đã ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, công tác chuyên môn như: phần mềm quản lý BV HIS, telemedicine (khám bệnh từ xa), bigdata…
Tại hội nghị, PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế – cho biết, ứng dụng công nghệ thông tin để hướng tới BV thông minh, quan trọng nhất vẫn là sự thay đổi trong nhận thức, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin của người đứng đầu các sở y tế, các BV. Trong xu hướng các BV đang tự chủ tài chính thì việc đầu tư công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân là rất cần thiết.
Riêng tại TP.HCM, theo PGS.TS Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP, là địa phương tiên phong hướng tới y tế thông minh, thời gian qua nhiều BV trên địa bàn TP.HCM đã có những ứng dụng mạnh mẽ như xây dựng bệnh án điện tử, ứng dụng robot trong phẫu thuật… Đặc biệt, dù chưa phát triển mạnh như các nước phát triển nhưng tại TP.HCM đã bắt đầu “manh nha” ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh. Đơn cử BV Nhân dân 115 và BV Gia An 115 đã ứng dụng Phần mềm trí tuệ nhân tạo Rapid trong chẩn đoán và đưa ra cửa sổ điều trị mới trong đột quỵ não cấp. Bên cạnh đó, BV Ung bướu cũng đã thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư với 2 loại bệnh ung thư phổ biến là ung thư vú và ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, để nhân rộng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế đòi hỏi phải hội tụ nhiều yếu tố. Với tình hình Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, trước mắt việc triển khai ứng dụng các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo chỉ nên chọn lựa những ứng dụng đã được chứng minh khoa học về lợi ích và phù hợp với yêu cầu phát triển từ thực tiễn của ngành y tế.
Nam Định

Bình luận (0)