Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đường sách Nguyễn Văn Bình: Sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại

Tạp Chí Giáo Dục

Sau hơn nửa năm đi vào hoạt động, Đường sách Nguyễn Văn Bình đã thật sự trở thành một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nguời dân TP.HCM và du khách trong, ngoài nước.

Một độc giả đang tìm mua sách cũ ở Đường sách Nguyễn Văn Bình

Nguồn sách báo cũ quý giá

Đường sách Nguyễn Văn Bình không còn xa lạ với nhiều người dân ở TP.HCM. Đặc biệt, vào dịp cuối tuần, đây chính là điểm hẹn lý thú cho những người bạn, gia đình khi muốn tìm đến không gian tri thức hay không gian thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Sự bắt mắt, thuận tiện trong thiết kế khu vực gian hàng sách, vật phẩm văn hóa, khu vực cà phê sách… giúp độc giả dễ dàng tìm kiếm. Bên cạnh đó, đường sách còn có khu sân chơi cho trẻ em, khu trưng bày, khu mua bán, trao đổi sách cũ, triển lãm sách, báo, tranh ảnh, vật phẩm theo chủ đề từng tháng. Nhiều loại sách khác nhau từ mọi lĩnh vực chính trị, xã hội, công nghệ khoa học, ngoại ngữ… mà người mua có thể tha hồ lựa chọn được bán đúng giá. Nhiều thương hiệu sách lớn như NXB Trẻ, Fahasa, Thái Hà Book, nhà sách Phương Nam… luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu về sách của bạn đọc.

Theo TS. Quách Thu Nguyệt, thành viên Ban điều hành đường sách, “Hiện nay, đội thi công của đường sách đang tiếp tục gia cố để tạo không gian thích ứng với 6 tháng mưa của TP.HCM. Dự kiến, một số không gian xanh sẽ được tăng cường cho khuôn viên của đường sách. Ban điều hành cũng đang có những thiết kế cho các hoạt động mang tính chất định kỳ”. 

Một nét làm nên đặc trưng riêng của Đường sách Nguyễn Văn Bình chính là nguồn sách báo cũ quý giá. Ở các gian sách cũ, có thể tìm gặp những tờ tạp chí học thuật, văn nghệ sáng giá của Sài Gòn trước năm 1975: Văn, Bách khoa, Tư tưởng… Ông Trần Văn Tuấn (Q.1) chia sẻ: “Từ khi đường sách hoạt động đến nay, cuối tuần có thời gian là tôi lại đến đây để tìm cho mình những cuốn sách hay. Có hôm, tôi mua được một cuốn sách văn học cũ mà thấy vui. Mở cuốn sách ra còn thấy một tấm bưu thiếp nhỏ, chắc là của chủ nhân cuốn sách cũ này. Thú chơi sách cũ đôi khi chỉ nhẹ nhàng, giản đơn vậy thôi”. Nhiều ấn phẩm cũ được bán với mức giá ưu đãi dành cho HS, SV. Sự kết hợp trong cùng một không gian đường sách với sách mới, sách cũ đã tạo nên một tổng thể hài hòa, kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Đến đường sách, không khó để bắt gặp hình ảnh những người trẻ và người già đang lựa sách. Dù là người trẻ hay người già, dù họ tìm kiếm cho mình cuốn sách mới hay sách cũ thì hình ảnh đó cũng đẹp, bình yên, gợi lên nét thân thương mà không phải nơi nào cũng có được.

Một tín hiệu vui

Rất nhiều tác giả đã chọn Đường sách Nguyễn Văn Bình là nơi ra mắt “đứa con tinh thần” của mình với bạn bè, độc giả. Chính không gian thân thiện, gần gũi của đường sách là một trong những yếu tố để nhiều đơn vị, cá nhân chọn làm nơi triển lãm sách, ảnh nghệ thuật, các buổi giao lưu, tọa đàm… Nhiều bạn trẻ còn rất hào hứng với các buổi nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp, những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống… do các đơn vị sách kết hợp cùng các diễn giả tổ chức tại đường sách. Một số trường học khi tổ chức các hoạt động ngoại khóa đã dẫn các em đến đường sách để tham quan, định hướng cho học sinh về cách chọn sách phù hợp với độ tuổi của mình.

Ngoài ra, đến với đường sách vào bất kỳ ngày nào trong tuần cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những du khách nước ngoài. Đây cũng là một trong những nét mới góp phần phát triển ngành du lịch TP.HCM, tạo nên cái nhìn thân thiện trong mắt du khách. Hơn 6 tháng hoạt động chưa phải là khoảng thời gian dài nhưng chính những nỗ lực của đội ngũ những người làm nên đường sách đã mở ra một tín hiệu vui về con đường văn hóa đọc ở TP.HCM. Theo TS. Quách Thu Nguyệt, thành viên Ban điều hành đường sách, “Hiện nay, đội thi công của đường sách đang tiếp tục gia cố để tạo không gian thích ứng với 6 tháng mưa của TP.HCM. Dự kiến, một số không gian xanh sẽ được tăng cường cho khuôn viên của đường sách. Ban điều hành cũng đang có những thiết kế cho các hoạt động mang tính chất định kỳ”.

Trước thực trạng văn hóa đọc đang bị xuống cấp như hiện nay, sự hoạt động, phát triển của Đường sách Nguyễn Văn Bình hơn 6 tháng qua là một điểm sáng văn hóa của TP.HCM. Ngoài những điểm còn hạn chế về bãi giữ xe, hệ thống âm thanh trong các chương trình giao lưu, tọa đàm chưa được xử lý tốt… Đường sách Nguyễn Văn Bình dẫu còn khá non trẻ nhưng đã thật sự làm hài lòng nhiều người. Một con đường sách phát triển đúng nghĩa, chất lượng cần phải được cộng hưởng nhiều yếu tố. Việc duy trì những gian hàng sách chất lượng, sáng tạo không ngừng để tạo sự phong phú trong các hoạt động ở đường sách là điều quan trọng để thu hút độc giả tiếp tục tìm đến với đường sách.

Bài, ảnh: Yên Hà

Bình luận (0)