Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đưa nhạc kịch đến gần với khán giả

Tạp Chí Giáo Dục

Vốn là loại hình nghệ thuật hàn lâm kén khán giả nhưng thời gian gần đây, nhạc kịch đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng người xem.

Vở nhạc kịch High School Musical

Đại chúng hóa nhạc kịch

Đổi món ăn cho khán giả là điều mà những người làm nghệ thuật luôn nỗ lực từng ngày. Cùng với các loại hình giải trí khác, nhạc kịch đang tạo một làn gió mới cho đời sống văn nghệ, góp phần tạo nên sự đa dạng cho các loại hình biểu diễn nghệ thuật. Hiện nay, nhạc kịch len lỏi vào các sân khấu nhỏ lẫn các nhà hát lớn. Việc đại chúng hóa nhạc kịch đang tạo sự hứng thú, mới mẻ cho khán giả.

Sân khấu Buffalo được nhiều người biết đến với những nghệ sĩ trẻ tâm huyết với nhạc kịch. Nhiều vở nhạc kịch như High School Musical, Tuyết Sài Gòn, Chicago, Vũ nữ… đã được Buffalo giới thiệu đến khán giả. Dẫu những vở diễn này chưa thật sự ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người xem nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực của Buffalo. Không dừng lại ở đó, đầu năm 2016, Buffalo đã một lần nữa mạo hiểm dàn dựng vở nhạc kịch Tấm Cám. Chính sự đầu tư kỹ lưỡng trong việc dàn dựng, kịch bản, diễn viên, phục trang, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng… đã làm nên vở nhạc kịch Tấm Cám ấn tượng, thuyết phục khán giả. Nhạc kịch vốn vẫn còn xa lạ với người xem, đặc biệt là người trẻ. Tuy nhiên, khi Tấm Cám vừa ra mắt, nhiều khán giả trẻ đã hào hứng, mong đợi những vở nhạc kịch tiếp theo. Được đầu tư lớn và chăm chút nên Tấm Cám đã “cháy vé” khi công diễn ở Nhà hát Bến Thành vào tháng 2 và tháng 3-2016. Sân khấu Thế giới trẻ cũng đổi món cho khán giả với vở nhạc kịch Trót yêu và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Vở nhạc kịch Thằng gù nhà thờ Đức Bà phiên bản Việt trình diễn tại Nhạc viện TP.HCM tuy không thuần nhạc kịch, nhưng sự đón nhận của công chúng dành cho hình thức biểu diễn mới này đã mang đến không gian thưởng thức thú vị cho người xem.

Nhạc kịch là loại hình văn hóa nghệ thuật không quá xa lạ ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhạc kịch chưa được nhiều khán giả biết đến. Để có thể chuyển tải đúng tinh thần của nhạc kịch đến với người Việt và giúp khán giả cảm thấy gần gũi cũng không hẳn là điều dễ dàng. Nhiều loại hình sân khấu hiện nay gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khán giả.

Nhạc kịch là loại hình văn hóa nghệ thuật không quá xa lạ ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhạc kịch chưa được nhiều khán giả biết đến. Để có thể chuyển tải đúng tinh thần của nhạc kịch đến với người Việt và giúp khán giả cảm thấy gần gũi cũng không hẳn là điều dễ dàng. Nhiều loại hình sân khấu hiện nay gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khán giả. Để sân khấu có thể thường xuyên sáng đèn buộc những người làm nghệ thuật phải tự làm mới mình. Do đó, sự xuất hiện của sân khấu mới là điều tất yếu và nhạc kịch đang là sự lựa chọn của nhiều sân khấu.

Đừng làm kiểu “ăn xổi, ở thì”

Sự xuất hiện những tác phẩm nhạc kịch hướng đến khán giả đại chúng trong thời gian gần đây đang góp phần tạo ra một xu thế mới cho sân khấu Việt Nam. Được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đặt hàng từ năm 2013, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bắt tay vào thực hiện dự án này vở nhạc kịch Lá đỏ với kịch bản văn học của nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát. Giữa năm 2016, Lá đỏ ra mắt khán giả tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) cũng là một trong những đơn vị tâm huyết với nhạc kịch. Nhiều vở nhạc kịch như Cây sáo thần, Carmen… do HBSO dàn dựng và biểu diễn đã tạo sức thu hút đối với khán giả. Theo ông Nguyễn Minh Tân, Phó Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn của HBSO chia sẻ: “Nhạc kịch là loại hình nghệ thuật rất được yêu thích trên thế giới và những năm gần đây, nhạc kịch liên tục đổi mới để tạo sức thu hút đối với khán giả. Nhà hát HBSO cũng đã thực hiện nhiều dự án để phát triển nhạc kịch. Trong tháng 11, HBSO sẽ dựng tiếp vở Cuộc sống Paris của Jacques Offenbach và sẽ tiếp tục nhiều vở trong năm tới. Chúng tôi có sẵn đội ngũ chuyên nghiệp để phát triển loại hình nghệ thuật này”.

Hiện nay, một số nhà hát, sân khấu lớn, nhỏ đều đang rục rịch chuẩn bị cho những dự án nhạc kịch của mình. Dự kiến công diễn vào đầu năm 2017, vở Ben Hur – Trái tim rực lửa với mức đầu tư kinh phí 10 tỷ đồng đang gấp rút thực hiện. Vở nhạc kịch này do NSƯT Đoàn Bá – nguyên Giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang – làm tổng đạo diễn cùng với đạo diễn Đoàn Khoa và ba đạo diễn người Mỹ, nhạc sĩ Đức Trí đảm nhận phần viết nhạc và biên đạo Tấn Lộc đảm nhận phần vũ đạo. Ngoài ra, Sân khấu IDECAF cũng đang ấp ủ cho vở nhạc kịch Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga

Một thực tế là việc dàn dựng nhạc kịch ở Việt Nam chưa có được đội ngũ thật sự chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, không dễ tìm được những diễn viên có khả năng vừa diễn xuất, vừa ca hát và nhảy múa. Vừa qua, vở nhạc kịch Cây bàng vuông của Hội Sân khấu TP.HCM phải thu âm giọng hát để diễn viên “nhép” theo. Chính điều này đã làm giảm đi phần nào giá trị nghệ thuật của vở nhạc kịch. Đã có nhiều loại hình nghệ thuật phát triển theo kiểu “ăn xổi, ở thì” nên dễ rơi vào khó khăn, thiếu sự định hướng. Thiết nghĩ, để nhạc kịch phát triển đúng hướng và lâu dài cần có những chiến lược rõ ràng, cụ thể.

Bài, ảnh: Yên Hà

Bình luận (0)