Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Phim ngắn và thông điệp lan tỏa yêu thương…

Tạp Chí Giáo Dục

Những năm gần đây, phim ngắn dần trở thành lựa chọn của không ít nhà làm phim trẻ. Nhiều dự án phim ngắn đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng với nhiều ý nghĩa nhân văn thiết thực.

Một cảnh quay trong phim Nơi nào dành cho em? (ảnh do nhà làm phim cung cấp)

Chia sẻ yêu thương

Gánh hát Từ Tâm là nơi tổ chức các hoạt động nhằm gây quỹ cho các bạn trẻ khiếm thị yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật có điều kiện hoạt động và phát triển năng khiếu. Sự kết nối này đã thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều bạn trẻ kém may mắn được thử sức mình với nghệ thuật. Trong những đêm diễn của Gánh hát Từ Tâm, những ca sĩ không chuyên ấy đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả bởi nghị lực vươn lên trong cuộc sống của họ. Những giọng hát dù chưa qua trường lớp đào tạo nào nhưng lại rung động người nghe bởi sự chân tình, không màu mè hoa mỹ. Lấy cảm hứng từ câu chuyện của các bạn ca sĩ khiếm thị trong nhóm Gánh hát Từ Tâm, đạo diễn Nguyễn Hoàng Vũ phối hợp cùng Trung tâm Bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng và đạo diễn Hoàng Minh Phi thực hiện phim ngắn Nơi nào dành cho em?

Theo cô Vân Nga, Giám đốc Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng: “Mong muốn được phát triển nghề nghiệp, được hòa nhập với cộng đồng của người khuyết tật nói chung cũng như người khiếm thị nói riêng là rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều rào cản khiến các em chưa thể phát triển hết tài năng, đam mê của mình. Chúng tôi mong dự án này được mọi người xem, ủng hộ, nhất là các doanh nghiệp để tham gia cùng hiểu được những nhu cầu của các em, giúp phần nào giải quyết công ăn việc làm cho các em”.

Để có được một phim ngắn với thời lượng 18 phút, Nguyễn Hoàng Vũ cùng những người làm phim đã dành nhiều thời gian để chia sẻ, tìm hiểu về sinh hoạt, công việc thường ngày của những bạn trẻ khiếm thị ở mái ấm Nhật Hồng. Chính những khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng quý báu đó đã cho những người làm phim trẻ có thêm cảm xúc, trải nghiệm thực tế để xây dựng những thước phim ngắn đầy tính nhân văn.

Để có được một phim ngắn với thời lượng 18 phút, Nguyễn Hoàng Vũ cùng những người làm phim đã dành nhiều thời gian để chia sẻ, tìm hiểu về sinh hoạt, công việc thường ngày của những bạn trẻ khiếm thị ở mái ấm Nhật Hồng. Chính những khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng quý báu đó đã cho những người làm phim trẻ có thêm cảm xúc, trải nghiệm thực tế để xây dựng những thước phim ngắn đầy tính nhân văn. Đời sống và tinh thần của những người khiếm thị vất vả với bộn bề nỗi lo toan về mưu sinh, những đau đáu về ước mơ, hoài bão phía trước hay mong muốn được đối xử bình đẳng, tôn trọng như bao người bình thường khác đã được chuyển tải trong Nơi nào dành cho em?

Kết nối xã hội

Nhà sản xuất Hoàng Minh Phi, người đã dành nhiều tâm huyết cho nhóm Gánh hát Từ Tâm chia sẻ: “Sau 2 năm tổ chức “Gánh hát Từ Tâm” tạo đất diễn cho các em khiếm thị có cơ hội được thể hiện tài năng của mình, chúng tôi đã phần nào hiểu được tâm tư, nguyện vọng của họ. Chúng tôi ấp ủ dự án Nơi nào dành cho em? với 7 tập phim khác nhau theo dạng phim ngắn giải trí miêu tả lại đời sống và những công việc họ đeo đuổi cũng như sự phấn đấu học tập. Tập đầu tiên chúng tôi thực hiện đó là phim ngắn Nơi nào dành cho em? để nói về ước mơ được đứng trên sân khấu của một bạn trẻ khiếm thị”.

Những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước chuyển rất lớn trong việc quan tâm, hỗ trợ người khuyết tật như thực hiện Luật Người khuyết tật, sự quan tâm đầu tư về mặt thể thao hay văn nghệ cho người khuyết tật… Tuy nhiên, đại đa số người khuyết tật vẫn gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Những bài toán lâu dài mở ra hướng đi cho người khuyết tật dường như vẫn còn là vấn đề nan giải. Giữa cuộc sống hiện đại, vội vã, đề tài làm phim ngắn không thiếu nhưng Nguyễn Hoàng Vũ đã mạnh dạn chọn cho mình một lối đi riêng dẫu anh biết con đường ấy sẽ lắm gập ghềnh. “Nếu ta không biết mở lòng và cảm thông với người khuyết tật chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái khả năng tài năng của họ. Tôi muốn gửi gắm thông điệp đến những con người may mắn trong xã hội rằng chúng ta còn có một bộ phận người khiếm thị rất đáng kể đang học tập, lao động cùng. Bên cạnh đó, Nơi nào dành cho em? cũng là lời chia sẻ gửi đến những bạn khiếm thị hãy sống nghị lực và mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn bằng trái tim của chính mình”, đạo diễn Nguyễn Hoàng Vũ cho biết.

Với nhiều nhà làm phim trẻ, dự án phim ngắn là cơ hội giúp họ tiến gần đến với điện ảnh, lan tỏa những giá trị sống ý nghĩa đến khán giả. Tuy không có kinh phí đầu tư “khủng”, không được chiếu rạp hay trên các kênh phim chính thống nhưng dòng phim ngắn hiện nay lại thu hút khán giả trên kênh Youtube. Dự án Nơi nào dành cho em? với 7 tập phim khác nhau theo dạng phim ngắn giải trí miêu tả lại đời sống và những công việc, sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của người khuyết tật mà người khuyết tật đeo đuổi cũng như sự phấn đấu học tập đang đi những bước đi đầu tiên. Để có được các tác phẩm chất lượng và được khán giả đón nhận, các nhà làm phim ngắn vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước…

Yên Hà

Bình luận (0)