Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM: Trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia chùa Giác Viên

Tạp Chí Giáo Dục

Lễ khởi công, trùng tu di tích quốc gia chùa Giác Viên

Ngày 8-9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khởi công công trình trùng tu, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia chùa Giác Viên (quận 11, TP.HCM).

Chùa Giác Viên đã trên 200 tuổi, có kiến trúc điêu khắc và nghệ thuật trang trí độc đáo, được xem là công trình quý hiếm trong kho tàng văn hóa dân tộc. Năm 1993, chùa đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Chùa hiện lưu giữ hơn 150 pho tượng có giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc, 58 bộ bao lam lớn nhỏ được bài trí nghệ thuật và là độc nhất vô nhị ở Nam bộ, 128 câu đối được treo ở dạng liễn và khắc chìm vào thân cột cùng nhiều phù điêu trang trí chạm trổ khéo tinh xảo.

Trải qua thời gian, di tích chùa Giác Viên bị xuống cấp. Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa quý báu, UBND TP.HCM đã quyết định trùng tu, tôn tạo di tích gồm các hạng mục: chính điện, Đông lang, Tây lang, nhà trù, nhà mát, sân vườn… với tổng mức đầu tư hơn 51 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP. Thời gian trùng tu, tôn tạo là một năm.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ: “Việc trùng tu, tôn tạo di tích không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao của tất cả chúng ta”. Đồng thời, bà Thu đã yêu cầu Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa TP.HCM (chủ đầu tư) phối hợp cùng các đơn vị thi công, thiết kế, quản lý dự án, giám sát và Ban quản lý di tích chùa, Ban quản trị chùa Giác Viên tổ chức thi công công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật.

V.H

Bình luận (0)