Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thu gom rác tại TP.HCM: Mùi hôi từ trạm trung chuyển…

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM chỉ có 18/31 trạm trung chuyển rác có nhà xưởng đảm bảo an toàn môi trường, còn lại là ngoài trời – nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, không khí… Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị “Thực trạng và giải pháp quản lý cung ứng dịch vụ vệ sinh quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM” do Sở TN-MT tổ chức chiều 15-9.

Bà Võ Thanh Huỳnh Anh, Phó phòng Quản lý chất thải rắn (Sở TN-MT TP.HCM) cho biết, TP hiện có khoảng 1.000 điểm hẹn lấy rác. Việc bố trí, xử lý ô nhiễm tại điểm hẹn trong thời gian qua khiến người dân lo lắng. Quy định mỗi điểm hẹn chỉ hoạt động một giờ nhưng thực tế hoạt động kéo dài, vệ sinh điểm hẹn còn hạn chế. TP hiện có hơn 500 phương tiện xe ép do Công ty Môi trường đô thị, Công ty Dịch vụ công ích quận, huyện, HTX Vận tải Công nông thực hiện vận chuyển. Công tác vận chuyển nhiều năm qua vẫn còn tình trạng phát tán mùi hôi, rơi vãi chất thải, rò rỉ nước… 

Tình trạng ô nhiễm môi trường từ các điểm hẹn theo các đại biểu là do tốc độ đô thị hóa nhanh, đường sá mở rộng nhưng hệ thống thu gom thì chưa được bố trí tại địa phương. Đại diện các quận, huyện cũng thừa nhận không đủ nhân sự để giám sát thường xuyên giám sát việc vận chuyển, thu gom rác. Thực tế còn tồn tại tình trạng không vận chuyển đúng lộ trình được duyệt, không báo cáo kịp thời sự thay đổi trong quá trình vận chuyển.

Q.Bình Tân không có trạm trung chuyển, chỉ lấy rác qua 7 điểm hẹn. Trong đó điểm hẹn nào cũng bị phản ánh về mùi hôi bởi không có trạm ép, xe tải phải đổ rác xuống rồi xúc lên ép nên nước từ rác chảy ra gây ô nhiễm môi trường.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ – Phó Giám đốc Sở TN-MT, TP hiện có khoảng 5.000 người tham gia thu gom rác dân lập nhưng thực tế một số quận, huyện chưa quản lý tốt. Nguyên nhân được xác định là chưa có cơ chế hỗ trợ vấn đề an sinh xã hội cho lực lượng rác dân lập như BHXH, y tế, trang thiết bị bảo hộ lao động, chưa có hỗ trợ thu gom tại nguồn vùng ven, ngoại thành…

Để quản lý hiệu quả công tác vận chuyển, thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM, bà Anh cho rằng, bên cạnh việc hoàn thành đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn TP.HCM đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 cần xây dựng quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quy định kỹ thuật thu gom tại nguồn; Xây dựng tiêu chí xác định các tuyến đường quét dọn, tiêu chí tuyến đường quét máy, thủ công.

Tr.Tri

Bình luận (0)