Sự kiện giáo dụcTin tức

Sở GD-ĐT TP.HCM: Cần bổ sung nội dung giáo dục gia đình vào các cấp học

Tạp Chí Giáo Dục

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch giáo dục (GD) đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn TP.HCM, nhằm phát huy vai trò của gia đình trong quá trình phát triển KT-VH-XH và bảo tồn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu đến năm 2020, TP.HCM có 95% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin về GD đời sống gia đình; 90% HS-SV các cơ sở GD tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về GD đời sống gia đình; trên 80% thanh niên khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa được tham dự các sinh hoạt chuyên đề về GD đời sống gia đình; 80% cán bộ, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tham gia sinh hoạt chuyên đề…

Những năm qua, công tác gia đình có những chuyển biến với những thành tựu nhất định. Tuy nhiên biến đổi xấu về KT-XH đã làm nảy sinh những vấn đề của gia đình như tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn, sự xung đột về giá trị sống giữa các thế hệ trong gia đình, tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống vào đời sống gia đình.

Tại kế hoạch này, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao TP chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai kế hoạch trên địa bàn. Sở GD-ĐT TP là đơn vị đưa ra nội dung GD đời sống gia đình trong các môn học chính khóa, sinh hoạt chuyên đề cho HS-SV trong các cơ sở GD-ĐT. UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở GD-ĐT bổ sung nội dung GD gia đình (vai trò, trách nhiệm và kỹ năng làm cha, làm mẹ…) trong các cấp học, bậc học cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Ngoài ra, còn phải tích hợp, lồng ghép và đưa kiến thức xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc vào các môn học, chương trình GD-ĐT phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, cấp học…

Thực hiện kế hoạch này, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, sẽ tiến hành thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề cho các đối tượng. Đồng thời thực hiện tốt các chế độ, chính sách hỗ trợ gia đình, hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình dân tộc thiểu số phấn đấu tự vươn lên ổn định về kinh tế.

T.Anh

Bình luận (0)