Trong nhiều năm gần đây, những hội sách, đường sách được tổ chức đã thu hút được đông đảo độc giả yêu sách tham gia. Sự phát triển của các hội sách, đường sách đã góp phần hình thành thói quen đọc sách cho giới trẻ Việt Nam.
![]() |
| Độc giả mua sách tại Hội sách TP.HCM lần thứ 9 |
Tín hiệu lạc quan
Tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn TP.HCM đã diễn ra nhiều sự kiện lớn liên quan đến ngành xuất bản như: Lễ hội đường sách Tết Bính Thân, Hội sách TP.HCM lần thứ 9 (tháng 3-2016), Ngày sách Việt Nam lần 3 (tháng 4-2016), những hoạt động thường xuyên tại đường sách Nguyễn Văn Bình… Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Sở Thông tin và Truyền thông đã có sự chủ động phối hợp chặt chẽ trong định hướng nội dung, chủ đề và hết sức chú trọng đến việc kiểm tra các nội dung của xuất bản phẩm. Từ đó, trong năm qua tại các sự kiện liên quan đến sách, đến ngành xuất bản chưa xảy ra trường hợp nào có nội dung vi phạm.
Để đọc sách trở thành một nhu cầu, một thói quen thực sự của người dân vẫn là một chặng đường dài đầy gian nan. Tuy nhiên, trong 9 tháng qua, tín hiệu lạc quan được nhìn thấy trong công tác phát triển văn hóa đọc trên địa bàn TP.HCM. Việc ra đời của đường sách Nguyễn Văn Bình đã trở thành sự kiện trọng đại của ngành xuất bản. Tại đây, nhiều hoạt động triển lãm, giới thiệu sách, đấu giá sách, tọa đàm, giao lưu tác giả – tác phẩm đã thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu sách và khách tham quan. Việc tổ chức thường xuyên các lễ hội sách, hội chợ, các đường sách cùng những cuộc giao lưu với tác giả sẽ là yếu tố quan trọng kích thích thói quen đọc sách của mỗi người. Xây dựng thói quen đọc sách chính là một trong những yếu tố hình thành và phát triển văn hóa đọc của Việt Nam. Có thể nhận thấy các sự kiện về sách ngày càng được tổ chức mang tính chuyên nghiệp, tăng về quy mô, thu hút nhiều lượt khách tham quan. Sự quan tâm của đông đảo độc giả đối với sách cho thấy nhu cầu đọc của độc giả vẫn rất lớn.
Chọn lọc các hội sách
| Ông Võ Văn Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: “Lễ hội đường sách Tết đã trở thành một nét văn hóa riêng, đã tạo dựng được nhiều năm qua, thu hút sự quan tâm của người dân TP nên cần phải được duy trì và phát triển. Với các hội sách khác sẽ có sự điều chỉnh để các đơn vị tham gia đỡ vất vả, giảm chi phí”. |
Những người làm sách, đặc biệt các đơn vị sách tư nhân có thương hiệu hiện nay như Nhà xuất bản Trẻ, Fahasa, Nhã Nam, Alphabooks, Công ty Sáng tạo Trí Việt (First News)… đều có một niềm đam mê lớn với sách. Bất chấp khó khăn, những người làm sách đã đóng góp âm thầm vào sự phát triển thị trường sách ở Việt Nam. Hội sách là cơ hội không chỉ để kích thích doanh số giúp họ, mà còn là nơi tôn vinh những đóng góp của họ.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít những băn khoăn của các đơn vị làm sách. Tại Hội nghị giao ban công tác xuất bản, in và phát hành 9 tháng năm 2016, nhiều đơn vị làm sách đã bày tỏ sự trăn trở của mình. Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ cho biết: “Chúng ta nên có sự cân nhắc và tính toán lại các hoạt động lễ hội xung quanh sách xuất bản. Một thực tế là các đơn vị tham gia hội sách chủ yếu là để giới thiệu sách đến độc giả chứ không nặng mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, hội sách quá nhiều cũng vô tình tạo áp lực cho các đơn vị làm sách. Hội sách là hoạt động thiết thực nhưng không nên lạm dụng quá nhiều”. Ông Huy Toàn, Giám đốc Phát triển Văn hóa, Công ty Sáng tạo Trí Việt (First News) cũng cho rằng: “Hội sách được xem là ngày hội của những người yêu sách, sân chơi văn hóa của người đọc; khuyến khích, tôn vinh văn hóa đọc. Thế nhưng cần có sự chọn lọc để các đơn vị tham gia có sự đầu tư đúng mức về kinh phí, nhân lực”. Là một trong những đơn vị sách tư nhân phát triển mạnh với nhiều đầu sách phong phú, Fahasa luôn đi đầu trong công tác phát hành. Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan, Phó Tổng giám đốc Fahasa chia sẻ: “Hội sách nhiều đồng nghĩa với các đơn vị làm sách buộc phải tham gia. Thế nên, chúng ta cần có sự chọn lọc lại các hội sách để các đơn vị làm sách tham gia không phải vì nghĩa vụ, thiếu sự mặn mà”.
Hội sách là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm thúc đẩy văn hóa đọc phát triển một cách lành mạnh và đúng hướng. Đây cũng là dịp các doanh nghiệp xuất bản, phát hành trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi tác quyền, hợp tác kinh doanh, ra mắt sách mới, giới thiệu thương hiệu, hình ảnh và bàn về các vấn đề phát triển thị trường sách. Ông Võ Văn Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: “Lễ hội đường sách Tết đã trở thành một nét văn hóa riêng, đã tạo dựng được nhiều năm qua, thu hút sự quan tâm của người dân TP nên cần phải được duy trì và phát triển. Với các hội sách khác sẽ có sự điều chỉnh để các đơn vị tham gia đỡ vất vả, giảm chi phí”.
Thiết nghĩ, việc xây dựng đọc sách trở thành một thói quen đòi hỏi sự vào cuộc không chỉ của ngành xuất bản mà của toàn xã hội. Điều này sẽ thúc đẩy văn hóa đọc phát triển một cách lành mạnh và đúng hướng.
Bài, ảnh: Yên Hà


Bình luận (0)