
Một trong nhiều điểm ngập trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) sáng 29-10. Ảnh: T.A
TP.HCM cảnh giác cao với triều cường
Ngày 29-10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.
Tại đây, ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia – nhận định, dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, tương tự với cơn bão Damrey hồi tháng 11-2017 khi đổ bộ vào Khánh Hòa. Áp thấp nhiệt đới nằm trên dải hội tụ nhiệt đới nên di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc sau đó di chuyển ổn định theo hướng Tây với tốc độ trung bình 20km/h. Cùng với sự kết hợp của không khí lạnh nên áp thấp nhiệt đới có thể thay đổi lớn về cường độ khi vào gần bờ. Vùng mây gây mưa lớn và gió mạnh tập trung mở rộng về phía Tây và phía Bắc.
“Dự báo chính thức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất trên biển có thể đạt cuối cấp 8, đầu cấp 9, giật cấp 11 và còn có thể thay đổi lớn về cường độ và diễn biến khi có sự tương tác của không khí lạnh. Dự báo chiều 30-10, bão sẽ đổ bộ vào bờ các tỉnh Bình Định đến Ninh Thuận với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới”, ông Khiêm nói.

Một trong nhiều điểm ngập trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) sáng 29-10. Ảnh: T.A
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, khu vực Bắc, giữa biển Đông và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Ở Vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động. Mưa rất lớn ở Trung bộ và Tây Nguyên. Từ ngày 30 đến 31-10, ở các tỉnh từ Thừa Thiên – Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to (tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 400-600mm/đợt).
Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thông tin, đã duy trì lực lượng, sẵn sàng tham gia xử lý tình huống. Bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển đã kiểm đếm và thông báo cho hàng chục ngàn phương tiện chủ động phòng tránh.
|
TP.HCM – Người dân lại bì bõm vì triều cường Từ 4 giờ sáng 29-10, các tuyến đường Trần Xuân Soạn (Q.7); Lê Văn Lương, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè) đã ngập sâu với đỉnh triều xấp xỉ 1,7m tại trạm Phú An và 1,72m tại trạm Nhà Bè. Dự báo, trong các ngày 30 và 31-10, đỉnh triều hạ dần nhưng vẫn còn ở mức cao, người dân cần đề phòng. Hiện TP.HCM có khoảng chục tuyến đường thường xuyên bị ngập nặng do triều cường như Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè); Chánh Hưng (huyện Bình Chánh); Bình Quới (Q.Bình Thạnh); Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân); Phú Định (Q.8); Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (Q.7)… Trước đó, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi các cơ quan chức năng, quận, huyện yêu cầu có biện pháp ứng phó, đề phòng sự cố vỡ bờ bao ở một số khu vực xung yếu. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của gió Đông Bắc, trong 3 ngày tới Nam bộ có thể có mưa, kết hợp với triều cường gây ngập kéo dài, vì vậy người dân cần cảnh giác. T.Anh
Triều cường gây ngập trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7) sáng 29-10. Ảnh: T.A |
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, theo dự báo chiều tối mai (30-10), bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bình Định – Ninh Thuận, tuy nhiên cần phải lưu ý sóng lớn, trùng với đợt triều cường sẽ gây ảnh hưởng thế nào. Do đó Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cần nghiên cứu dự báo kỹ về ảnh hưởng của triều cường đến các tỉnh Nam bộ, trong đó có TP.HCM, Cần Thơ…
Ông Cường cũng yêu cầu đảm bảo an toàn cho tuyến biển, kiểm tra để thông báo kịp thời các tàu thuyền di chuyển tránh trú. Đảm bảo an toàn kinh tế biển và du lịch, đặc biệt tàu vãng lai, tàu vận tải, tránh để xảy ra như năm 2017 và cơn bão 4 số vừa qua.
PV


Bình luận (0)