Sau 11 năm kể từ ngày NSƯT Bắc Sơn ra đi, nhiều người vẫn nhớ những kỷ niệm về người nghệ sĩ tài hoa. Vừa qua, học bổng mang tên ông đã được trao cho con em nghệ sĩ nghèo và công nhân hậu đài các sân khấu đang gặp hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Con em của nghệ sĩ nghèo được nhận học bổng NSƯT Bắc Sơn. Ảnh: Thanh Hiệp |
Người nhạc sĩ của những ca khúc đậm chất Nam bộ
Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật miệt mài, NSƯT Bắc Sơn đã viết khoảng 500 bài hát, tham gia diễn xuất khoảng 60 phim điện ảnh và là tác giả của 80 kịch bản phim. Với ông, âm nhạc và điện ảnh là niềm đam mê bất tận giúp ông lặng lẽ cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Ông được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1997. Với điện ảnh, NSƯT Bắc Sơn ghi dấu ấn trong lòng ở nhiều bộ phim như Vùng gió xoáy, Con chó nghèo, Người tìm vàng… Ông đoạt giải diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 9 với vai Năm Ngưu trong phim Vùng gió xoáy.
Với âm nhạc, những ca khúc của NSƯT Bắc Sơn đã đi vào lòng người nghe như: Còn thương góc bếp chái hè, Giấc ngủ trên tay, Em đi trên cỏ non, Mẹ ngồi sàn gạo, Sa mưa giông, Bông bí vàng… Những sáng tác ấy đã đưa tên tuổi nhiều ca sĩ thành danh trên con đường âm nhạc. Nhắc đến NSƯT Bắc Sơn, nhiều người nhớ ngay đến ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè. Ca khúc này được ông viết làm nhạc nền cho vở kịch truyền hình Bếp lửa ấm phát trên Đài Truyền hình Sài Gòn năm 1974. Người đầu tiên thể hiện ca khúc này là ca sĩ Hoàng Oanh. Sau đó, Còn thương rau đắng mọc sau hè lại được phổ biến rộng rãi đến thính giả trong nước và kiều bào nước ngoài qua giọng hát của nữ ca sĩ Hương Lan.
| Trong năm 2016, gia đình cố NSƯT Bắc Sơn đã xây dựng 3 trường học dành cho con em công nhân lao động nghèo tại Bình Chánh – TP.HCM và tỉnh Long An. Đây là những việc làm mang nhiều ý nghĩa nhân văn. “Có lần, tôi và ba đang ở Đà Lạt, bệnh phổi của ba tôi trở nặng nên phải đưa đi cấp cứu. Ba dặn dò tôi nhiều điều. Tôi học ở ba tính chịu thương, chịu khó, vượt mọi khó khăn, gian khổ để lao động miệt mài và sống hòa đồng, giản dị với mọi người”, nghệ sĩ Bích Thủy bộc bạch. |
Rất nhiều ca khúc của NSƯT Bắc Sơn sáng tác mang âm hưởng dân ca Nam bộ gần gũi, thân thương nên rất dễ đi vào lòng người. Ca từ giản dị, tha thiết, khơi gợi tình yêu quê hương nồng nàn xuyên suốt nhiều ca khúc của ông gợi nhắc người nghe những ký ức về quê hương. Với những người xa xứ, âm nhạc của NSƯT Bắc Sơn như sợi dây vô hình, gắn kết họ với quê hương, xóa nhòa mọi khoảng cách về không gian, thời gian.
Sự sẻ chia đầy ý nghĩa!
Vừa qua, chương trình trao học bổng mang tên nhạc sĩ – NSƯT Bắc Sơn đã được tổ chức tại rạp Công Nhân. 30 suất học bổng đợt 1 đã được trao cho 30 con em nghệ sĩ nghèo và công nhân hậu đài các sân khấu đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong chương trình này, nhiều ca khúc của NSƯT Bắc Sơn đã được nhiều ca sĩ thể hiện, gợi nhắc về một người nghệ sĩ tài hoa râu tóc bạc phơ, hết mình vì nghệ thuật.
Theo nghệ sĩ Bích Thủy, con gái của cố NSƯT Bắc Sơn, “thực hiện di nguyện của ba tôi, học bổng được trao cho con em nghệ sĩ ở lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và ca nhạc thuộc các đoàn hát. Ngày đó, ba tôi là người sáng tác nhạc nhưng lại phụ trách chương trình kịch nói “Quê ngoại” của đài truyền hình, đồng thời là diễn viên điện ảnh, nên trong số các em nhận học bổng, có nhiều con em của nghệ sĩ thuộc hai lĩnh vực này. Gia đình chúng tôi mong các em sẽ được tiếp sức để tiếp tục được đến trường”.
Được biết, trong năm 2016, gia đình cố NSƯT Bắc Sơn đã xây dựng 3 trường học dành cho con em công nhân lao động nghèo tại Bình Chánh – TP.HCM và tỉnh Long An. Đây là những việc làm mang nhiều ý nghĩa nhân văn. “Có lần, tôi và ba đang ở Đà Lạt, bệnh phổi của ba tôi trở nặng nên phải đưa đi cấp cứu. Ba dặn dò tôi nhiều điều. Tôi học ở ba tính chịu thương, chịu khó, vượt mọi khó khăn, gian khổ để lao động miệt mài và sống hòa đồng, giản dị với mọi người”, nghệ sĩ Bích Thủy bộc bạch.
Là người đã gắn bó với hoạt động xã hội của gia đình nhạc sĩ Bắc Sơn nhiều năm qua, NSƯT Út Bạch Lan chia sẻ: “Tôi rất cảm động trước nghĩa cử cao đẹp này. Những người con của NSƯT Bắc Sơn đã thực hiện đúng tâm nguyện của ông khi dùng số tiền từ việc kinh doanh để chăm lo cho công tác từ thiện, giúp cho nhiều hoàn cảnh cơ cực, trong đó có con em của nghệ sĩ nghèo”.
Chương trình học bổng NSƯT Bắc Sơn khởi động là một sự sẻ chia ý nghĩa, giúp nhiều mảnh đời khó khăn của con em nghệ sĩ nghèo thêm niềm tin vào cuộc sống. Sau 11 năm NSƯT Bắc Sơn đi xa, hình ảnh người nghệ sĩ tài hoa vẫn làm nhiều người nhớ mãi.
Yên Hà


Bình luận (0)