Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Khát vọng lớn nhất là giữ vững độc lập chủ quyền

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 31-10, Quc hi tiếp tc tho lun ti hi trưng v kết qu thc hin kế hoch phát trin kinh tế – xã hi và ngân sách Nhà nưc năm 2019; kế hoch phát trin kinh tế – xã hi, d toán ngân sách Nhà nưc, phương án phân b ngân sách Trung ương năm 2020.

Thưng tưng Nguyn Trng Nghĩa – Phó Ch nhim Tng cc Chính tr Quân đi nhân dân Vit Nam – phát biu. Ảnh: C.P

Phát biểu thảo luận tại đây, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (đại biểu Tiền Giang) – cho biết, thời gian qua, công tác quốc phòng, an ninh đối ngoại của chúng ta được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn quan tâm đặt lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối quan điểm của Đảng và đối sách của Nhà nước. Đó là kiên quyết, kiên trì bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế để giữ vững độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia dân tộc. Đồng thời giữ được môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế và xã hội.

Tuy nhiên, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, vừa qua trong dư luận có những người dân có hiến kế cách này cách khác. Đảng, Nhà nước ta luôn luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân, đồng thời cũng phải kiên trì, hết sức đoàn kết, kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông.

“Chúng ta kiên quyết, kiên trì theo tinh thần dĩ bất biến, ứng vạn biến. Những vấn đề thuộc về nguyên tắc là chúng ta kiên quyết giữ gìn, như Thủ tướng đã nói những vấn đề thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là chúng ta quyết không nhân nhượng. Nhưng chúng ta phải có đối sách phù hợp”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Ông nhấn mạnh, người dân Việt Nam ai cũng có khát vọng để vươn lên và tinh thần ấy hiện nay đang được khơi dậy. Khi đất nước ta chưa có độc lập thì khát vọng lớn nhất là đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước. Ngày nay, khát vọng lớn nhất của chúng ta là giữ vững được độc lập chủ quyền và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khát vọng đó chính là niềm tin, điểm tương đồng để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khát vọng đó đang đứng trước thời cơ lớn, song đó cũng là quá trình liên tục lâu dài, phải phấn đấu và phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, gian khổ. Một trong những thách thức đó chính là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chúng ta kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, nhưng trong từng tình huống cụ thể phải có sách lược phù hợp. Phải khẳng định tính đúng đắn tính chính nghĩa, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của đất nước, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế… Lịch sử pháp lý chính là một trong những căn cứ rất quan trọng để khẳng định tính chính nghĩa, khẳng định chủ quyền của ta. Chúng ta phải thông qua công tác tuyên truyền, kết hợp với đấu tranh thực địa. Phải hết sức quan tâm đến giữ vững ổn định chính trị trong nước và các giải pháp kinh tế, phải đa dạng hóa hơn để xử lý chủ động được các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền.

Bi dưng kiến thc v bin, đo cho nhà báo

Ngày 31-10, tại TP.Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo dành cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Tại hội nghị, các nhà báo được nghe lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, lực lượng trên thực địa, các chuyên gia phổ biến, trao đổi về một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); được thông tin về tình hình Biển Đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; kết quả triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU Fishing)…

Các đại biểu dự hội nghị cũng trao đổi kinh nghiệm về công tác thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Qua đó, góp phần bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam đối với các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới.

Ông Bùi Trường Giang – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – cho biết, thời gian gần đây tình hình Biển Đông trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là trên thực địa, trở thành mối quan tâm của dư luận trong nước, khu vực và quốc tế. Hiện nay nhu cầu thông tin về biển đảo rất lớn, cần cập nhật để định hướng kịp thời cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ phóng viên sẽ góp phần cùng với Đảng, Nhà nước để định hướng cho dư luận xã hội.

C.T.V

Cũng về vấn đề Biển Đông, đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) ghi nhận báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội có nhiều nội dung đầy khích lệ: Đảng và Nhà nước ta nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của đất nước.

“Dân tộc chúng ta có cả một chiều dài lịch sử, không chỉ có chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà có cả một thời kỳ rất dài của hòa hiếu quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm của ông cha để giữ tư thế hòa bình, bảo vệ, bảo đảm môi trường hòa bình, phát triển của dân tộc. Một con số tuyệt đối của những năm tháng chiến tranh thù địch cực kỳ ngắn so với gần một thiên niên kỷ mà chúng ta tự chủ, tôi mong rằng những bài học lịch sử ấy sẽ thấm đượm trong hoạt động thực tiễn của thế hệ chúng ta, của Quốc hội chúng ta, của những gì mà chúng ta đang sống, đang làm”, đại biểu Dương Trung Quốc nhấn mạnh.

Nhóm PV

Bình luận (0)