Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM: HĐND sẽ khảo sát về virus Zika

Tạp Chí Giáo Dục

Trước những diễn biến mới của virus Zika, đặc biệt là Q.Bình Thạnh có số ca nhiễm virus này nhiều nhất, ngày 16-11 Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP.HCM sẽ giám sát ở quận này về tình hình ứng phó với dịch sốt xuất huyết và virus Zika. Theo đó, Ban Văn hóa Xã hội sẽ giám sát thực trạng vệ sinh môi trường tại Q.Bình Thạnh và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của quận nhằm phòng chống dịch do virus Zika có hiệu quả hơn.

Tính đến cuối tuần qua, TP.HCM phát hiện thêm 6 trường hợp dương tính với virus Zika, trong đó 5 trường hợp phát hiện tại Viện Pasteur TP.HCM và 1 trường hợp tại Bệnh viện Nhiệt đới, nâng tổng số ca nhiễm virus này lên đến 35 trường hợp/13 quận huyện. Q.Bình Thạnh tiếp tục là quận có thêm nhiều ca nhiễm nhất (5 ca). Theo đó, Q.Bình Thạnh hiện có số ca nhiễm virus Zika nhiều nhất (7 ca), kế đến là Q.2, 9, 12 (mỗi quận có 4 ca), Q.Tân Phú và huyện Hóc Môn (mỗi quận có 3 ca). Tại buổi họp khẩn với Sở Y tế và đại diện 24 quận huyện trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu cũng đã nhắc nhở Q.Bình Thạnh là một trong 3 quận huyện chưa làm tốt công tác vệ sinh môi trường dẫn đến có nhiều trường hợp nhiễm virus Zika.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM (chiều 12-11), trong 35 ca nhiễm virus Zika, có 6 ca là thai phụ, trong đó có một ca đã sinh em bé an toàn, khỏe mạnh.

Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM khuyến cáo: Phụ nữ mang thai ở 3 tháng đầu bị nhiễm virus Zika thường có nguy cơ dị tật cho trẻ cao hơn những tháng sau. Do đó, cần tư vấn, chăm sóc cho phụ nữ mang thai kỹ càng, tránh bị muỗi đốt…”.

Theo Sở Y tế TP.HCM, kết quả số mẫu dương tính với virus này có giảm so với lô mẫu trong 2 tuần trước, cụ thể tuần 43 có 16/60 mẫu (26,67%), tuần 44 có 8/47 mẫu (17,02%). Về sốt xuất huyết, tính đến tuần 45 phát hiện là 15.874 ca, tăng 10% so cùng kỳ năm 2015 (14.874 ca).

Ngành y tế đã phối hợp các địa phương triển khai nhiều biện pháp như: phát động phong trào vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng; phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại các phường, xã có ca bệnh và tại các điểm nguy cơ, vùng nguy cơ trên địa bàn quận, huyện; tầm soát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt là phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; tăng cường truyền thông với nhiều hình thức, nội dung để vận động người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng tránh muỗi đốt… 

Minh Châu

Bình luận (0)