Ngày 2-11, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nữ khoa học và công nghệ lần thứ nhất khu vực phía Nam chủ đề “Khoa học, công nghệ với bảo vệ môi trường” tại TP.HCM.

Ông Lê Thanh Liêm (Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM) phát biểu tại hội thảo
Tại đây, ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM – nhận định, trong xã hội công nghiệp hóa hiện đại hóa như hiện nay thì ô nhiễm môi trường là một vấn đề đáng báo động, thông qua nhiều dấu hiệu như biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt hơn, nóng lên toàn cầu, suy giảm tầng ozone, tạo ra nhiều lỗ thủng lớn làm cho tia bức xạ cực tím lớn hơn… Việc nỗ lực để cùng nhau bảo vệ môi trường sống cho nhân loại luôn là mối quan tâm của toàn thế giới.
Theo ông Liêm, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung bổ sung cơ chế, chính sách, khung pháp lý về bảo vệ môi trường, về giải quyết nước sạch, nước hợp vệ sinh cho các khu vực dân cư, về bảo vệ rừng. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.
Trước hết là vấn đề quản lý rác thải ở khu vực đô thị và vùng nông thôn. Số lượng các chất thải rắn như đồ nhựa, túi ni-lông… ngày càng nhiều và đổ cả xuống biển, các dòng sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở một số vùng. Hiện có khoảng 70% lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị vẫn đang được chôn lấp và qua hàng trăm năm chưa được phân hủy.
Vấn đề quản lý nước thải ô nhiễm càng phức tạp, khó khăn hơn. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện cả nước chỉ có khoảng 5% số cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, gần 300 khu công nghiệp với lưu lượng xả thải trên 2 triệu m3/ngày, nhưng có tới 70% lượng nước thải chưa được xử lý triệt để, 23% số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xả thải vượt quy chuẩn cho phép từ 5% đến 12%. Theo thống kê, mỗi năm cả nước có khoảng 9.000 người tử vong và trên 200.000 trường hợp được phát hiện ung thư do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Cùng với rác thải, nước thải thì khí thải cũng là một vấn đề.
Tại TP.HCM, ông Liêm cho hay, Đại hội Đảng bộ TP các khóa VII, VIII, IX, X đều đưa nội dung liên quan đến môi trường thành các chương trình, công trình trọng điểm và chương trình đột phá. Trong điều kiện của mình, TP.HCM đã và đang tích cực phát huy vai trò của các nhà khoa học, tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng nhiều công nghệ mới để giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh cùng với nhịp sống đô thị.
Cũng theo ông Liêm, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác thải ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”, bên cạnh nỗ lực của các ngành chức năng, cả hệ thống chính trị TP đã vào cuộc, bao gồm tuyên truyền vận động, sử dụng các giải pháp thông minh như triển khai các phần mềm trực tuyến, tiếp nhận và xử lý ý kiến, phản ánh của người dân về tình trạng xả rác ra đường, kênh rạch… để xử lý kịp thời. Đồng thời, UBND TP cũng đã yêu cầu các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TP bắt đầu từ ngày 1-8-2019 phải có kế hoạch cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các hoạt động khác của cơ quan đơn vị.
GS.TS Phan Thị Tươi – Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam – cũng nhìn nhận, biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Từ đó yêu cầu bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu được xem là trách nhiệm chung của toàn cầu, mỗi quốc gia và từng thành viên trong cộng đồng; trong đó đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường là trách nhiệm quan trọng của các nhà khoa học. Với các nhà khoa học nữ, đó còn là thể hiện tình cảm giới, sự đồng cảm, chia sẻ khó khăn của giới một cách thiết thực nhất, bởi nhóm chịu tổn thương đầu tiên và thiệt thòi nhiều hơn cả do biến đổi khí hậu chính là trẻ em và phụ nữ.
Bài, ảnh: Mê Tâm

Bình luận (0)