Cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam 2019” do Bộ GD-ĐT phối hợp Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào phối hợp tổ chức vừa trao giải đặc biệt cho đội Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên); giải nhất cho Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh; 3 giải nhì cho các trường ĐH Ngoại thương, ĐH Y dược (ĐH Huế), ĐH Giao thông Vận tải và 7 giải ba cho các trường khác.
Được phát động từ tháng 8 năm nay, cuộc thi đã thu hút đông đảo trường ĐH-CĐ đang có lưu học sinh Lào học tập, nghiên cứu. Riêng vòng sơ khảo tổ chức tại ba miền Bắc, Trung, Nam đã chứng kiến sự tranh tài rất sôi nổi của 67 đội đến từ 67 cơ sở giáo dục có truyền thống đào tạo lưu học sinh Lào, với gần 2.000 lưu học sinh Lào và hàng ngàn sinh viên Việt Nam tham dự. Tại đêm chung kết chủ đề “Việt Nam – Đất nước tôi yêu”, 12 đội thi đã trình bày phần thi hùng biện bằng tiếng Việt với nhiều nội dung phong phú từ kỷ niệm về cuộc sống, kinh nghiệm học tập, vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh đến các nội dung về con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Theo đại diện Bộ GD-ĐT, cuộc thi giúp tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào, tạo điều kiện nâng cao trình độ tiếng Việt cho lưu học sinh Lào trong thời gian học tập và sinh sống tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các lưu học sinh Lào chia sẻ những hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; bày tỏ những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc sống, học tập, sự trải nghiệm và tình cảm đối với Việt Nam.
Đại diện Bộ GD-ĐT cũng cho biết: Hiện có trên 16.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam ở nhiều bậc, thuộc đủ các ngành nghề, lĩnh vực mà nước bạn đang rất cần cho công cuộc đổi mới, phát triển và hiện đại hóa. Mặc dù có những khó khăn ban đầu về ngôn ngữ, điều kiện sinh hoạt nhưng được sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ giảng viên, sinh viên và người dân Việt Nam cùng với sự chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục trong tổ chức hoạt động đào tạo, đa số lưu học sinh Lào đều đã vượt qua rào cản khó khăn về ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, hoàn thành chương trình học. Mỗi lưu học sinh Lào khi trở về nước đều phát huy được kiến thức, kỹ năng đã học tập, rèn luyện tại Việt Nam và thực sự trở thành cầu nối cho tình hữu nghị giữa 2 nước.
T.Trân

Bình luận (0)