Sở Y tế TP.Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019. Theo đó, thời gian tổ chức từ ngày 10-11 đến ngày 10-12-2019.
Với chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”, tháng hành động tập trung thực hiện mục tiêu 90-90-90 của Liên hiệp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS): 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người được chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus, 90% người nhiễm được điều trị bằng thuốc kháng virus kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh.

BS.CKII Bùi Thị Lệ Phi – Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ – triển khai Tháng hành động
Theo đó, Ban chỉ đạo 138 các cấp xây dựng kế hoạch và phối hợp các sở ban ngành cùng hành động. Các quận, huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS, nâng cao nhận thức của nhân dân về nhiễm HIV/AIDS, các đường lây truyền, giảm sự kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Quảng bá rộng rãi lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ xét nghiệm cũng như dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS. Mở rộng cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS như xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, điểm cấp phát thuốc Methadone; Đẩy mạnh dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Kiện toàn, củng cố hệ thống chuyển tiếp, chuyển tuyến, đặc biệt là dịch vụ cung cấp các phương tiện dự phòng lây nhiễm HIV như bao cao su, bơm kim tiêm sạch cho người có nhu cầu tại cộng đồng. Tổ chức các hoạt động truyền thông chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm, nhất là với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV. Vận động các doanh nghiệp tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS cho người lao động, nhận những người nhiễm HIV, người đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế vào làm việc. Tổ chức các chương trình ủng hộ gây quỹ hỗ trợ người nhiễm.
Đặc biệt, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp Sở GD-ĐT tổ chức Hội thi Kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho HS của 30 trường trung học trên địa bàn TP. Dự kiến hội thi tổ chức từ 25-11 đến 30-12-2019.
BS.CKII Bùi Thị Lệ Phi – Phó Trưởng ban chỉ đạo 138, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ – cho biết: Tính đến ngày 30-10-2019, Cần Thơ có 79,3% người nhiễm HIV biết được tình trạng của bản thân; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV, trong đó 80,3% bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng lây truyền. Đối với xây dựng “TP 3 không”, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Đến nay Cần Thơ cơ bản khống chế được tốc độ gia tăng của dịch HIV/AIDS, giảm số nhiễm mới phát hiện, giảm số tử vong và giảm sự kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. TP.Cần Thơ được chọn báo cáo điển hình về xây dựng “TP 3 không” tại Hội nghị Phòng chống HIV/AIDS quốc tế năm 2019 tổ chức tại Paris, Pháp.
Tin, ảnh: Đan Phượng

Bình luận (0)