Trong 2 ngày 11 và 12-11, tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị Năng lực sức khỏe châu Á lần thứ 7. Hội nghị do Hiệp hội Năng lực sức khỏe châu Á (AHLA) phối hợp với BV Q.Thủ Đức tổ chức.
Ông Peter WS Chang – Chủ tịch AHLA – nhận định, văn hóa sức khỏe (hay còn gọi nâng cao năng lực sức khỏe) của người dân là một phần không thể thiếu trong bất cứ nền y tế toàn dân nào. Bởi đây chính là chìa khóa đảm bảo quyền được tiếp cận, được lựa chọn các dịch vụ chăm sóc y tế từ khi con người sinh ra. Hiện nay, ở nhiều nước phát triển trên thế giới, văn hóa sức khỏe của người dân đã được cải thiện nhưng ở đại đa số các nước đang phát triển, năng lực sức khỏe vẫn còn thấp, nguyên nhân đây vẫn là khái niệm còn khá mới mẻ. Hiện nay và trong thời gian tới AHLA sẽ tiếp tục các giải pháp để cải thiện văn hóa sức khỏe cho người dân.
“Mục tiêu hàng đầu mà chúng tôi hướng tới là đến năm 2050 sẽ loại bỏ được tình trạng thiếu hiểu biết về năng lực sức khỏe của người dân ở các nước thành viên AHLA, nhằm nâng cao ý thức cũng như khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế của họ lên mức cao, từ đó cải thiện được chất lượng sống của họ”, ông Perter WS Chang nhấn mạnh.
TS.BS Nguyễn Minh Quân – Giám đốc BV Q.Thủ Đức – cũng cho biết, văn hóa sức khỏe chính là khả năng tìm hiểu, phân tích thông tin và lựa chọn dịch vụ y tế phù hợp của mỗi người dân. Trong bối cảnh hướng đến nền y tế thông minh toàn cầu thì không những văn hóa sức khỏe của người dân mà văn hóa sức khỏe của đội ngũ nhân viên y tế cũng cần được nâng cao. Bản thân mỗi nhân viên y tế cũng cần liên tục cập nhật kiến thức để cung cấp cho người dân và quan trọng hơn là không bị “tụt hậu” khi năng lực sức khỏe của người dân được nâng cao.
D.Thương

Bình luận (0)