Đó là đề nghị của ông Nguyễn Nho Trung – Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng tại chương trình “HĐND với cử tri” do HĐND TP tổ chức ngày 15-5.
![]() |
| Cử tri Phạm Bá An (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) tỏ ra bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường |
Tại đây, cử tri Phạm Bá An (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) bức xúc về tình trạng ô nhiễm khu dân cư do các nhà máy hoạt động tại Khu công nghiệp Liên Chiểu. Theo đó, đề nghị TP quan tâm, có những giải pháp căn cơ để trả lại cho dân cư môi trường sống không ô nhiễm. Trả lời vấn đề này, ông Vũ Quang Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng – cho rằng, tại khu công nghiệp này có nhiều nhà máy được xây dựng trước khi khu công nghiệp thành lập. Một số nhà máy có khoảng cách cách ly chưa đúng quy định… Về giải pháp, trước mắt đã đầu tư đường bê tông kết hợp thoát nước để hạn chế ô nhiễm và cho trồng cây xanh để ngăn bụi. Tuy nhiên, thực tế việc triển khai trồng cây xanh chưa đúng quy định. Sở Xây dựng TP sẽ đôn đốc đơn vị thực hiện. Về lâu dài, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo đề nghị UBND TP để có sự điều chỉnh hợp lý, đảm bảo tránh ô nhiễm môi trường.
Ông Nguyễn Nho Trung cũng nhìn nhận, nguyên nhân gây ô nhiễm do lịch sử quy hoạch chưa dự báo hết. Những giải pháp đưa ra chưa giải quyết rốt ráo, phải có giải pháp xử lý, quy hoạch bền vững.
Xung quanh bức xúc của người dân về ô nhiễm bãi rác Khánh Sơn, người dân đề nghị có kế hoạch di dời vào năm 2019 đúng theo cam kết của chính quyền. Ông Lê Quang Nam – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường – cho rằng, theo thiết kế của bãi rác này, đến năm 2021 mới hết công năng sử dụng. Để di dời bãi rác Khánh Sơn (từ 2019 đến 2021), trong khi chờ khu xử lý chất thải rắn hoàn thành đưa vào sử dụng để di dời bãi rác, Sở Tài nguyên – Môi trường đã tính toán bãi rác này có diện tích dự phòng cho chôn lấp rác để tránh ô nhiễm.
Ông Nguyễn Nho Trung cho rằng, việc ô nhiễm do bất cập từ trong quy hoạch, trong cấp phép chưa đúng chuẩn, kiểm tra, giám sát chưa kịp thời nên gây bức xúc trong dân. Cần tập trung xử lý, vào cuộc một cách quyết liệt, phải làm tới nơi, tới chốn. Sức khỏe con người là quan trọng. Vì vậy, trong kỳ họp HĐND giữa năm sắp tới, sẽ nghe báo cáo về lộ trình xử lý, chuyển đổi công năng, thay mới trang thiết bị hoặc di dời nhà máy cụ thể như thế nào để tránh ô nhiễm cho bà con nhân dân. Ban Quản lý khu công nghiệp cần tạo điều kiện bố trí đất cho doanh nghiệp ra khỏi khu dân cư tránh ô nhiễm…
Liên quan đến công tác PCCC tại khu chung cư, cử tri Nguyễn Đức Minh, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà – cho rằng, phường có 12 khu chung cư với 4.777 căn hộ. Tại các khu chung cư tự quản, việc PCCC còn nhiều bất cập như không có đội PCCC, chưa được đầu tư đủ trang thiết bị, ý thức người dân chưa cao, hành vi lấn chiếm cầu thang, hành lang thoát hiểm còn diễn ra. Đề nghị có biện pháp để xử lý những bất cập, nhất là trong mùa nắng hiện nay.
Về vấn đề này, ông Trần Đình Chung, Giám đốc PCCC Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng có 56 khu chung cư. Qua kiểm tra có 6/56 cơ sở đảm bảo về PCCC, 36/56 cơ sở cơ bản đảm bảo, còn lại 10/56 cơ sở chưa đảm bảo. Từ năm 2011 đến nay, Đà Nẵng xảy ra 6 vụ cháy tại khu chung cư. Nguyên nhân chủ yếu do chủ đầu tư chưa chú trọng PCCC, một số chủ đầu tư tự ý cắt giảm hệ thống PCCC do kinh phí đầu tư cao. Khi ngành chức năng kiểm tra phát hiện thì chủ đầu tư chấp nhận nộp phạt thay vì khắc phục. Chế tài xử lý về vi phạm này chưa đủ sức răn đe. Chính quyền chưa có biện pháp mạnh. Mặt khác, thời gian gần đây có sự thay đổi về tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC nên một số khu chung cư xây dựng trước đó không đảm bảo quy chuẩn mới. Chưa có tổ PCCC tại khu dân cư. Ý thức của người dân chưa cao… Vì vậy, thời gian tới, ngành PCCC Đà Nẵng sẽ tham mưu UBND TP tổng kiểm tra, đánh giá công tác PCCC tại tất cả các cơ sở cần quản lý về PCCC để giải quyết dứt điểm tình trạng buông lỏng công tác này. Bên cạnh đó sẽ tổ chức tuyên truyền đến người dân về ý thức PCCC, thoát hiểm… Kiên quyết xử lý nếu phát hiện sai phạm.
Ông Chung cũng kiến nghị, nên thành lập tổ PCCC tại khu dân cư và xem xét cấp kinh phí hỗ trợ để tổ chức này hoạt động hiệu quả.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng – cho rằng, sắp tới sẽ nghiên cứu chỉ đạo, điều hành để giải quyết các vấn đề bức xúc nhanh hơn, đem đến hiệu quả cao hơn. Vấn đề ô nhiễm môi trường, điều quan trọng là tập trung vào giải pháp trước mắt để giải quyết bức xúc cho nhân dân. Sở Tài nguyên – Môi trường và các ngành chức năng phải tiến hành xử lý nghiêm ngặt. Quy hoạch điều chỉnh những khu đất chưa bố trí phải trồng cây xanh… Còn bãi rác Khánh Sơn, việc tiến hành đầu tư khu liên hợp xử lý chất thải lớn của Đà Nẵng, một mặt rất bức xúc về tiến độ để đóng cửa bãi rác Khánh Sơn nhưng mặt khác phải đảm bảo trình tự xây dựng, bảo đảm chất lượng. Sẽ xin ý kiến chỉ đạo thường trực Thành ủy trong việc nghiên cứu tìm thêm chủ đầu tư để xây dựng đáp ứng nhu cầu, tiến độ.
Vĩnh Yên


Bình luận (0)