Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đừng để mạng xã hội “điều khiển” báo chí

Tạp Chí Giáo Dục

Nhm ly ý kiến đóng góp xây dng văn bn c th hóa điu 5 trong 10 điu quy đnh đo đc ngh nghip ngưi làm báo (NLB) VN, làm cơ s đ Hi đng X lý vi phm đo đc ngh nghip NLB các cp tham chiếu khi x lý vi phm, va qua ti Cn Thơ, Hi Nhà báo (HNB) VN phi hp HNB TP.Cn Thơ đã t chc ta đàm “Nhà báo và mng xã hi”…

Nhà báo Nguyn Bé – Phó Ch tch Hi Nhà báo VN – phát biu ti bui ta đàm. Ảnh: Đ.P

Hiện nay mạng xã hội (MXH) đã trở thành một yếu tố rất quan trọng trong việc thu hút sự tương tác, số người sử dụng cũng như trở thành một nguồn tin quan trọng cho báo chí. Nhiều cơ quan báo chí, đặc biệt là báo điện tử, đã sử dụng MXH và trang fanpage để tăng cường tương tác giữa tòa soạn và bạn đọc, là kênh quảng bá hữu hiệu cho báo chí. Nhiều phóng viên, nhà báo sử dụng mạng xã hội (facebook, twitter, Instargram…) để chia sẻ thông tin lẫn nhau; đồng thời đây cũng là nguồn cung cấp tin, bài cho độc giả và là nguồn cung cấp chủ đề mới thu hút bạn đọc. Tuy nhiên, MXH cũng có không ít ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống báo chí, đặc biệt là những tờ báo gánh nhiệm vụ chính trị, định hướng người đọc. Thời gian qua, trên MXH đã tồn tại vô vàn những thông tin không được kiểm soát nhưng được nhiều người chia sẻ hưởng ứng, trong đó có các nhà báo. Những thông tin như vậy đã gây hệ lụy không nhỏ cho ổn định trong xã hội. Do vậy vấn đề đặt ra là chuẩn mực và trách nhiệm của nhà báo khi tham gia MXH và các phương tiện truyền thông khác phải như thế nào…

Mặt khác, sau 1 năm thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp NLB VN, bên cạnh những kết quả tích cực cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế. Có những vấn đề mới phát sinh cần phải cập nhật, bổ sung để giúp hội viên – nhà báo xác định rõ hơn trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ của mình khi tham gia MXH.

Tại buổi tọa đàm, đa số các ý kiến cho rằng, cơ sở để xác định tiêu chí về “trách nhiệm” và “chuẩn mực” của NLB VN khi tham gia MXH cần bám vào 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của HNB VN. Trong đó, đối với yêu cầu “chuẩn mực” của nhà báo thì điều I đã quy định: Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN. Các điều 3, 4, 6, 7, 9 bao hàm nội dung về “trách nhiệm” của NLB như: Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi, bảo vệ công lý và lẽ phải; không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc (điều 3); không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân (điều 4); bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nguồn tin theo quy định của pháp luật (điều 6); đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp (điều 7).

Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Trọng Dũng – Tổng Biên tập Báo Công an TP.HCM – thì: “Có thuận lợi là việc xử lý vi phạm đã bám sát nội dung của quy định về đạo đức nghề nghiệp của NLB – một văn bản có thể nói là có giá trị cao nhất về vấn đề này do HNB VN thông qua sau khi đã lấy ý kiến của tất cả các cấp HNB trực thuộc trên toàn quốc, được toàn thể hội viên chấp thuận thực hiện. Việc ban hành thêm các nội dung cụ thể hóa điều 5 ngoài các nội dung trên rất có thể vừa thiếu hoặc vừa thừa, dẫn đến khó thống nhất khi áp dụng”.

Tại buổi tọa đàm, nhà báo Mai Ngọc Phước – Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM – đã chia sẻ cách làm của báo. Theo đó báo đã ban hành bộ quy chuẩn ứng xử, trong đó có quy định: Không phát ngôn trên báo chí, MXH, blog cá nhân hoặc nơi khác những quan điểm sai về chính trị, những ngôn từ miệt thị, xúc phạm đến cơ quan, cá nhân khác và những thông tin thuộc về nội bộ cơ quan; không được đưa bản thảo gốc lên mạng khi các bài viết đó đã được biên tập và đăng trên Báo Pháp luật TP.HCM (cả báo in và online); với những nguồn tin trên mạng, phóng viên phải xác minh, kiểm chứng một cách khách quan, trung thực độ chính xác trước khi sử dụng thành đề tài thông tin trên báo. Đặc biệt, khi đề cập những vấn đề bức xúc của xã hội, phóng viên, biên tập phải trao đổi, thảo luận trong nội bộ của báo để cùng xác định sử dụng thông tin thành một đề tài, không được quyền đưa bức xúc bản thân lên MXH…

“Ngoài ra, theo tôi, bên cạnh việc tăng cường ý thức đạo đức cho NLB cũng cần có quy chuẩn để xử lý nếu NLB vi phạm quy chuẩn ứng xử của đơn vị hoặc của HNB VN”, nhà báo Mai Ngọc Phước nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, nhà báo Nguyễn Bé – Phó Chủ tịch HNB VN – cho biết, sẽ tổng hợp những ý kiến, đề xuất hay, nội dung thiết thực để xây dựng thành bộ quy chuẩn nhằm thực hiện tốt điều 5 trong 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của NLB. Sau đó trình Ban Chấp hành HNB VN trong kỳ họp tới để Ban Thường vụ HNB VN ra quyết định chính thức…

Đan Phưng

Bình luận (0)