Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2019), nhiều trường học tại TP.HCM đã tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa mang tính GD cao.

HS Trường THPT Tenlơman thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn Q.1
“Góp nến tri ân” là hoạt động được Trường THPT Nguyễn Huệ phát động đến HS. Theo đó hơn 100 cây nến được HS của trường gom góp sẽ hòa cùng với ánh nến của thiếu nhi, HS trên địa bàn quận thắp sáng đêm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, nhà trường còn tổ chức cho HS thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn quận.
“Đây là hoạt động thường niên của trường. Hoạt động này không chỉ GD HS biết trân quý và tưởng nhớ những người đã ngã xuống, đã đánh đổi máu xương cho hòa bình, độc lập dân tộc ngày hôm nay mà còn nhắc nhở các em về trách nhiệm của tuổi trẻ với gia đình, xã hội, với đất nước…”, thầy Cao Kiều Phương Phương (Trợ lý thanh niên Trường THPT Nguyễn Huệ) chia sẻ.
Theo thầy Phương, GD truyền thống cho HS không phải cứ là “đợi chờ” đến ngày 27-7 mà xuyên suốt trong năm học, nhà trường đều tổ chức đa dạng các hình thức GD như cho HS thăm các địa chỉ đỏ trên địa bàn quận, đưa chuyên đề GD truyền thống vào các tiết ngoại khóa, sinh hoạt chủ nhiệm, GDCD hay lịch sử…
Mùa tri ân 2019, thầy và trò Trường THPT Tenlơman cũng tất bật với nhiều hoạt động ý nghĩa: dâng hương bia tưởng niệm của trường; phối hợp với Hội Cựu chiến binh Q.1 thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, HS còn tích cực “góp nến tri ân” bằng tâm niệm mỗi ngọn nến là một lời tri ân, tưởng nhớ gửi đến hồn thiêng các anh hùng liệt sĩ…
“GD truyền thống, GD lòng yêu nước là chủ điểm GD luôn được nhà trường quan tâm, đẩy mạnh trong mỗi năm học. Bằng những chuyên đề ấn tượng như Hồn thiêng quốc sử; Tự hào lịch sử Việt Nam; tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm bản thân trở thành kiến thức thấm nhuần vào HS trong từng tiết học. Chỉ khi hiểu về truyền thống dân tộc các em mới xác định được một cách đúng đắn nhất động cơ học tập của mình”, thầy Lê Bá Khoa (Trợ lý thanh niên, Trường THPT Tenlơman) nhấn mạnh.
Tương tự, Trường THPT Hùng Vương đã lên kế hoạch cho nhiều hoạt động hướng về ngày 27-7. Mở đầu là góp hơn 300 cây nến tri ân để thắp sáng Khu tưởng niệm liệt sĩ, Đài Dân quân, Nhà lưu niệm Bác Hồ. Song song đó, trường tổ chức cho HS đi thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn quận. Theo thầy Lê Ngọc Thắng (Trợ lý thanh niên nhà trường), dù các hoạt động tổ chức vào dịp hè nhưng thu hút khá đông HS tham gia. Với những HS không có điều kiện tham gia, các em có thể theo dõi những clip tìm hiểu về quá trình hoạt động cách mạng của các ba má phong trào do Đoàn trường ghi lại.
“Đây là dịp để GD các em hướng về truyền thống, đạo lý của dân tộc, phát huy tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Các hoạt động như những lời nhắn nhủ các em cố gắng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân để xứng đáng với nền hòa bình, độc lập mà các em cũng như thế hệ trẻ đang được thụ hưởng…”, thầy Thắng bày tỏ.
Trong khuôn khổ hướng về ngày 27-7, Trường THPT Hoàng Hoa Thám đã phối hợp với Quận đoàn Q.Bình Thạnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho HS như: phụng dưỡng chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, ba má phong trào, gia đình có công với cách mạng, nạn nhân chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, gia đình có con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự; thực hiện các chuyến thăm địa chỉ đỏ; trò chuyện với các nhân chứng lịch sử, tổng vệ sinh các công trình ghi công liệt sĩ…
Thầy Nguyễn Văn Nhị (Trợ lý thanh niên nhà trường) cho rằng: “Mỗi hoạt động sẽ là một trải nghiệm để GD HS về truyền thống dân tộc, về lịch sử, văn hóa và nhất là trách nhiệm của bản thân với sứ mệnh kế thừa nền độc lập dân tộc ngày hôm nay. Chúng ta nhắc nhiều về một thế hệ thanh niên vô cảm, thiếu ý chí vươn lên. Nhưng tôi tin rằng, từ chính những hành trình GD truyền thống này, các em sẽ lớn lên, trưởng thành, cố gắng nỗ lực hơn trong học tập, cuộc sống…”.
Bài, ảnh: Nam Định

Bình luận (0)