Sự kiện giáo dụcTin tức

Hở van hai lá bẩm sinh dễ bị suy tim

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 23-11, BV Chợ Rẫy TP.HCM đã tổ chức  Hội nghị Tim mạch lần 1. Tại đây, nhóm tác giả TS. Đoàn Văn Phụng, TS. Lê Thành Khánh Vân, PGS.TS Trần Quyết Tiến (Khoa Hồi sức – Phẫu thuật tim trẻ em của BV) đã công bố kết quả của công trình nghiên cứu “Chẩn đoán và điều trị ngoại khoa hở van hai lá bẩm sinh trẻ em tại BV Chợ Rẫy”.

Theo đó, các tác giả đã nghiên cứu trong thời gian 2 năm với 28 bệnh nhi hở van hai lá bẩm sinh đi kèm các tổn thương bẩm sinh khác.

Các bệnh nhi đã được chỉ định phẫu thuật, kết quả cho thấy, tử vong 1 trường hợp (3,57%); mức độ hở van hai lá ngay sau phẫu thuật: 68,9% không hở, 29,7% hở 1/4, 3,3% hở 2/4, không có trường hợp hở nặng 3/4 hay 4/4. Qua theo dõi sau mổ với thời gian là 14,3 tháng (ngắn nhất 3 tháng; dài nhất 26 tháng) ghi nhận không có trường hợp tử vong sau mổ.

Các BS cho biết thêm, hở van hai lá bẩm sinh ở trẻ em là một bệnh lý thường gặp phối hợp với các tổn thương bẩm sinh khác gây rối loạn chức năng tâm thu thất trái, lâu dần nếu không được điều trị sẽ dẫn đến suy tim, làm tăng tỷ lệ biến chứng và tử vong.

Cũng tại hội nghị, nhiều đề tài nghiên cứu đã được báo cáo như: Hồi sức – Phẫu thuật tim người lớn, Phẫu thuật mạch máu; Điều trị can thiệp tim mạch; Điều trị rối loạn nhịp; Điều trị nội khoa tim mạch; Gây mê phẫu thuật tim…

Hội nghị là ngày hội của ngành tim mạch, không chỉ cập nhật những thông tin, kỹ thuật mới nhất trong chẩn đoán và điều trị tim mạch mà còn là cơ hội cho các BS giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm…

H.Thương

 

Bình luận (0)