Ngày 22-11, tại Cần Thơ, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo Sụt lún đất tại ĐBSCL.
Theo Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), các số liệu vệ tinh mới đã vẽ nên bức tranh khá khắc nghiệt về các khu vực đang bị sụt lún. Số liệu thu thập từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2019 cho thấy, tốc độ sụt lún không hề giảm. Nền đất sụt lún ở hầu hết các khu vực đô thị, dao động từ 2 đến 4cm/năm, điều này sẽ không ngừng lại. Ở các khu vực nông thôn, vệ tinh phát hiện sụt lún ở mức 1cm/năm. Nếu không có hành động nào thực hiện, ở một số vùng ĐBSCL, ngập úng sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng với tần suất thường xuyên hơn. Ở những khu vực địa hình thấp sẽ hoàn toàn bị chìm trong nước.
GIZ giải thích, số liệu vệ tinh có thể xác định mức độ sụt lún của từng tòa nhà lớn. Điều này mở ra cánh cửa với sự hiểu biết thêm về cơ chế của sự sụt lún. Trong nghiên cứu thực hiện có sự phối hợp với Trường ĐH Utrecht (Hà Lan) và Trường ĐH Cần Thơ. Những kết quả này khẳng định khi tiến hành đo lường cao độ nền và hiện trạng các tòa nhà cho thấy sự khác biệt lớn về mức độ sụt lún. Các nhà nghiên cứu đi đến kết luận, sự khác biệt về mức độ sụt lún phần lớn phụ thuộc vào độ sâu của móng. Móng càng sâu thì sụt lún càng thấp và ngược lại.
Tại hội thảo, các chuyên gia của Đức, Hà Lan và Việt Nam thống nhất, việc khai thác nước ngầm là một yếu tố góp phần gây sụt lún, song cho dù có ngừng khai thác hoàn toàn cũng không thể ngăn chặn được hiện tượng này nhưng tốc độ sụt lún có thể nhờ đó mà giảm được nhiều.
Ngoài ra, còn có tình trạng khai thác cát từ sông cũng gây ra hiện tượng sụt lún…
Các đại biểu đã đề nghị Nhà nước xây dựng các biện pháp để tăng lượng trầm tích tại các khu vực trồng trọt; Thúc đẩy các phương án thay thế cho việc khai thác nước ngầm; Tăng cường năng lực kỹ thuật, thể chế và pháp lý trong các quy định về nước ngầm. Tiến hành nghiên cứu khả thi để bảo vệ các thành phố bằng các công trình hạ tầng (đê, cửa cống, bơm). Phát triển, điều chỉnh các biện pháp thích ứng nông nghiệp như chuyển sang trồng các cây chịu mặn và nuôi trồng thủy sản, đào các ao nuôi trồng thủy sản sâu hơn…
Đan Thơ

Bình luận (0)