Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Bệnh viện quá tải vì trẻ mắc bệnh hô hấp

Tạp Chí Giáo Dục

Thi tiết thay đi đt ngt, nng nóng vào bui trưa, lnh v đêm và sáng sm; bên cnh đó là tình trng ô nhim không khí, khói bi đã khiến nhiu tr nh, HS mc các bnh v đưng hô hp. Theo đó các bnh vin (BV) nhi trên đa bàn TP.HCM nhng ngày này quá ti nng.

Rt đông ph huynh đưa con đến BV Nhi đng 1, TP.HCM khám bnh v hô hp

Không nên t ý mua thuc cho tr ung

Đó là lời khuyên của BS Phạm Văn Hoàng – Trưởng khoa Khám bệnh, BV Nhi đồng 1 – đối với các ông bố, bà mẹ khi thấy con hắt hơi, sổ mũi, sốt, khò khè, ho…

Theo BS Hoàng, thời gian gần đây số bệnh nhân nhập viện tăng nhanh, nhất là bệnh hô hấp như viêm hô hấp, viêm phế quản tăng…

Chiều 9-12, có mặt tại Khoa Khám bệnh, BV Nhi đồng 1, chúng tôi ghi nhận có rất nhiều phụ huynh đưa con đến khám. Chị Trương Thị Ái Phương (quê Ninh Thuận) cho hay: “Các BS nói con tôi bị viêm phổi và chỉ định nhập viện. Cháu bị ho hơn một tuần, gia đình đã đưa đi khám tại phòng khám tư, uống thuốc mãi không khỏi nên mới đưa con lên BV Nhi đồng 1…”.

Vừa nhận kết quả con trai 6 tuổi bị viêm tiểu phế quản cấp, anh Dương Đăng Hòa (Q.Thủ Đức, TP.HCM) kể: “Nhiều ngày trở lại đây, thấy thời tiết thay đổi, lo con bị bệnh nên tôi đã chủ động mặc đồ ấm, đội nón và bịt khẩu cho con khi đến trường nhưng cháu vẫn bị sốt, ho, hắt hơi. Khi đi khám, BS nói tình trạng viêm tiểu phế quản của cháu khá nặng, cần được nhập viện theo dõi vài ngày”.

BS Hoàng nhấn mạnh: “Trẻ em là đối tượng nhạy cảm do hệ hô hấp chưa hoàn thiện, sức đề kháng còn hạn chế do đó dễ đổ bệnh khi thời tiết chuyển mùa. Đặc biệt khi thời tiết trở lạnh đột ngột, trọng lượng cơ thể của trẻ thấp nên khả năng sinh nhiệt để duy trì nhiệt độ cơ thể hạn chế và dễ bị các biến chứng do nhiễm lạnh”.

Để phòng bệnh cho trẻ trong những ngày thời tiết giao mùa, BS Hoàng khuyến cáo, các bậc cha mẹ nên giữ ấm cho trẻ, mặc đồ ấm trước khi ra đường, nên cho trẻ tắm bằng nước ấm, không để nhiệt độ điều hòa trong nhà quá thấp. Cho trẻ ăn uống đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, cần giữ gìn vệ sinh răng miệng cho trẻ. Khi trẻ có những biểu hiện bệnh như: hắt hơi, sổ mũi, sốt, khò khè, ho, ho kèm theo gồng người… cần đưa đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa nhi hoặc hô hấp. Phụ huynh tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ khi không có chỉ định của BS, bởi nguy cơ dẫn đến kháng kháng sinh ở trẻ; thậm chí nếu bệnh diễn tiến nặng, trẻ sẽ ho nhiều hơn, sốt cao, khó thở có thể dẫn đến tím tái, co giật…

Coi chng bnh do virus hp bào hô hp

TS.BS Trần Anh Tuấn – Trưởng khoa Hô hấp, BV Nhi đồng 1 – cũng cho biết, bên cạnh các bệnh nhi viêm phổi, viêm tiểu phế quản do nhiễm lạnh, hiện nay tại Khoa Hô hấp đang điều trị cho gần 100 bệnh nhi bị viêm tiểu phế quản do virus hợp bào hô hấp, bệnh có sự gia tăng so với trước đây.

Theo BS Tuấn, virus hợp bào hô hấp cùng họ với virus sởi, là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp, bệnh tăng mạnh khi giao mùa hoặc mùa mưa và thường gặp ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Khi trẻ bị virus hợp bào hô hấp tấn công, trong hai ngày đầu thường chỉ chảy nước mũi, ho khan, sốt nhẹ, nôn, ăn kém… như bệnh cảm cúm, nhưng đến những ngày tiếp theo, trẻ ho nhiều, khò khè, khó thở. Tiếp đến các cơn ho kéo đến rất dữ, ho liên tục như ho gà, thở hắt giống hen suyễn, thở nhanh, co lõm lồng ngực, nguy cơ tử vong rất cao. Trẻ dưới sáu tháng tuổi, trẻ sinh non, mắc các bệnh phổi mạn tính, bệnh tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch… có nguy cơ nhiễm virus hợp bào hô hấp cao, bệnh sẽ nặng hơn những trẻ khác.

Theo thống kê, có đến 50% trẻ mắc virus hợp bào hô hấp bị tái đi tái lại, biến chứng hen suyễn, rối loạn miễn dịch và tổn thương hệ hô hấp dẫn đến thuyên tắc phổi.

“Bệnh có triệu chứng khá giống với cảm cúm, do đó nhiều phụ huynh chủ quan đưa con đến BV khi tình trạng đã nặng. Vì vậy phụ huynh cần đặc biệt lưu ý những triệu chứng các cơn thở hắt, cơn gồng ở trẻ để kịp thời đưa con đến BV. Ngoài ra, đây là loại virus vẫn chưa có vắc-xin dự phòng; truyền bệnh từ người sang người khi chạm phải chất dịch của người bệnh hoặc hít phải không khí có nhiễm virus. Theo đó phụ huynh nên thường xuyên nhắc nhở trẻ rửa tay bằng xà phòng khi ở trường học cũng như ở nhà, vệ sinh sạch sẽ cho trẻ và tránh cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc những môi trường quá đông đúc trong cộng đồng…”, BS Tuấn khuyến cáo.

Bài, ảnh: Đăng Khoa

 

Bình luận (0)