Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Điều tra lại vụ án bảo vệ đánh chết người

Tạp Chí Giáo Dục

TAND tối cao tại TP.HCM vừa chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn Thành (SN 1981, ngụ tại Q.Gò Vấp, TP.HCM) vì sau khi xem xét các chứng cứ, lời khai, HĐXX cho rằng, tại tòa, bị cáo Thành một mực kêu oan, nói mình không có hành vi đâm chết nạn nhân như cáo trạng quy kết. Qua đối chất tại tòa, các bị cáo khác đều cho rằng không ai nhìn thấy Thành đâm nạn nhân, trong khi hiện trường vụ án đã bị xóa dấu vết.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 3-6-2013, Phạm Văn Công chạy xe chở Nguyễn Anh Tùng, còn Văn Nhật Bậu chở Đinh Công Thế Huynh lưu thông trên đường Nguyễn Văn Nghi, phường 5, Q.Gò Vấp thì xảy ra va quẹt với Lê Minh Nhựt (nhân viên quán cơm). Vụ va chạm chỉ làm cho Công, Tùng xây xát nhẹ. Nhựt đã xin lỗi và xin bồi thường, nhưng nhóm Công không chịu, đánh Nhựt bỏ chạy vào quán. Lúc này, Lê Văn Thành là bảo vệ chợ Gò Vấp chạy đến can ngăn và nói đã báo công an. Nghe vậy, nhóm Công lao vào đánh Thành, Thành quay lại lấy cây sắt gắp than đánh trả vào đầu Huynh khiến Huynh ngã xuống đường và tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não. Được biết, trước đó vụ án đã được cấp sơ thẩm xử phạt Thành 16 năm tù về tội “Giết người”, nay phải cần hủy án để điều tra lại.

M.H

Bình luận (0)