Sự kiện giáo dụcTin tức

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Giảng viên tố Phó hiệu trưởng

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 4-6, Ban Giám hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã gặp gỡ báo chí, thông tin một số nội dung liên quan đến tố cáo của giảng viên nhà trường đối với Phó hiệu trưởng Lê Sỹ Đồng và Phó trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý Nguyễn Văn Thi.

Trước đó, nguyên giảng viên Trần Tấn Chinh và giảng viên Nguyễn Hoàng Minh (cùng Khoa Hệ thống thông tin quản lý) đã gửi đơn tố cáo đối với Phó hiệu trưởng Lê Sỹ Đồng và Phó trưởng khoa Nguyễn Văn Thi. Nội dung tố cáo gồm các vấn đề: Ông Lê Sỹ Đồng không đạt các tiêu chuẩn bổ nhiệm vào vị trí phó hiệu trưởng vì quá tuổi (56 tuổi) và trong quá trình công tác chưa từng giữ vai trò quản lý giáo dục ngày nào. Ông Đồng cũng không đạt các tiêu chuẩn bổ nhiệm vào vị trí phụ trách Khoa Hệ thống thông tin quản lý vì không có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này và có dư luận không tốt về nguồn gốc bằng cấp tiến sĩ. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Thi cũng được cho là không đạt tiêu chuẩn bổ nhiệm Phó trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý, không có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này. Ông Lê Sỹ Đồng cấu kết ông Nguyễn Văn Thi thực hiện hành vi trù dập tinh thần giảng viên…

Lãnh đạo đại học ngân hàng gặp gỡ báo chí về việc nguyên giảng viên kiện ban giám hiệu ra tòa. Ảnh: Đăng Nguyên (Theo Vietnamnet)

Về nội dung tố cáo ông Lê Sỹ Đồng không đạt tiêu chuẩn bổ nhiệm vào vị trí phó hiệu trưởng và phụ trách Khoa Hệ thống thông tin quản lý, PGS.TS Đoàn Thanh Hà – Phó hiệu trưởng nhà trường – khẳng định điều kiện và quy trình bổ nhiệm ông Đồng là hợp lệ. Cụ thể, căn cứ vào khoản 2 điều 35 điều lệ trường ĐH ban hành năm 2010, tiêu chuẩn bổ nhiệm vào vị trí phó hiệu

trưởng là “có phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín trong giới khoa học giáo dục và năng lực quản lý; ít nhất 5 năm tham gia giảng dạy và quản lý giáo dục; có bằng tiến sĩ. Trường hợp đặc biệt có thể xem xét bổ nhiệm phó hiệu trưởng với người có bằng thạc sĩ nhưng không phụ trách đào tạo và có sức khỏe tốt, tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 với nam và 50 đối với nữ”.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM ngoài sự điều chỉnh bởi luật của Bộ GD-ĐT còn chịu sự điều chỉnh bởi luật chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước. Đối chiếu các điều kiện và quy trình bổ nhiệm với ông Lê Sỹ Đồng thì ông Đồng có bằng tiến sĩ khoa học chuyên ngành điều khiển được ngẫu nhiên và ổn định ngẫu nhiên thuộc Khoa Tự động điện tử và tin học của ĐH Bách khoa Silesian (Ba Lan) cấp; có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ông Đồng lúc đó là Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng; có thâm niên công tác đến nay là 13 năm. Theo khoản 2, điều 35 điều lệ trường ĐH thì ông Đồng hoàn toàn đủ điều kiện để bổ nhiệm. Trong điểm c khoản 2 điều 35 này, cũng quy định những trường hợp đặc biệt thì Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan có thể xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để ra quyết định.

“Vì ông Đồng từ nguồn quy hoạch và thông qua Đảng ủy, Ban Giám hiệu lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và đạt được số phiếu tín nhiệm trên 75% nên điều kiện, quy trình bổ nhiệm là hoàn toàn phù hợp với luật hiện hành”, TS. Hà khẳng định.

Về nội dung phân công ông Lê Sỹ Đồng phụ trách Khoa Hệ thống thông tin quản lý, ông Hà cho rằng việc này hoàn toàn phù hợp và hợp lý trong thời điểm Ban Giám hiệu đang xem xét hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy theo quyết định 330 ngày 26-2-2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi chưa tìm được nhân sự đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn. Thời điểm này ông Lê Sỹ Đồng là Phó hiệu trưởng và phụ trách đào tạo, có trình độ tiến sĩ.

Nội dung khác được đề cập trong thư liên quan việc ông Nguyễn Văn Thi không đạt tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào vị trí Phó trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý. Nhà trường cũng khẳng định, việc bổ nhiệm này hợp lệ. Theo nhà trường, ông Thi được tuyển dụng vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM năm 2008, tham gia giảng dạy các môn học của khối ngành quản trị. Ông Thi có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh do Trường ĐH Mở TP.HCM liên kết với ĐH Tự do Brussel (Bỉ) cấp năm 1997, có bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh do ĐH Apollos (Mỹ) cấp 2013. Trước khi về trường, ông Thi là giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh của Trường ĐH Mở TP.HCM, có thâm niên giảng dạy 14 năm và 2 năm kinh nghiệm công tác Phó khoa Quản trị kinh doanh ở trường này. Do nhu cầu tăng cường công tác lãnh đạo điều hành, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã tiến hành các thủ tục xem xét bổ nhiệm ông Thi vào vị trí Phó trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý vào tháng 2-2014.

Cũng do quá trình tái cơ cấu theo quyết định 330 của Ngân hàng Nhà nước, trường điều chỉnh bằng quyết định 426, để bổ nhiệm ông Thi có hiệu lực vào tháng 4-2014. Tuy nhiên sau khi có đơn thư khiếu nại, trường đã xem xét và thành lập tổ thụ lý xác minh các nội dung tố cáo. Trường đã có thông báo về việc điều chỉnh học vị tiến sĩ của ông Nguyễn Văn Thi do văn bằng tiến sĩ của ông Thi chưa được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT thẩm định công nhận tương đương…

Mê Tâm

Bình luận (0)