Sự kiện giáo dụcTin tức

Ứng phó với dịch bệnh Mers-CoV

Tạp Chí Giáo Dục

Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh MERS-CoV tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM

“Chỉ chưa đầy 2 tuần ghi nhận ca nhiễm bệnh MERS-CoV (Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona) đầu tiên, đến ngày 4-6, Hàn Quốc đã có 35 trường hợp mắc, trong đó có 2 ca tử vong. Tất cả các ca đều lây từ người sang người một cách nhanh chóng. Đây là một vấn đề rất đáng quan ngại”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh trong buổi gặp gỡ báo chí tại TP.HCM chiều 4-6.

Mers-CoV hoàn toàn có thể xâm nhập vào Việt Nam!

Tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết: “Mers-CoV là bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona mới lần đầu tiên được phát hiện tại Ả-rập Xê-út vào tháng 9-2012. Bệnh lưu hành chủ yếu tại vùng Trung Đông (85% ca bệnh được ghi nhận). Đến nay, ghi nhận 1.179 người mắc, trong đó có 442 ca tử vong tại 26 quốc gia. Riêng tại Hàn Quốc, ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày 20-5, sau đó lây cho vợ, nhân viên y tế, các bệnh nhân nằm cùng bệnh viện. Những ca bị lây từ ca 1 tiếp tục lây cho những người xung quanh…”.

Với mức độ lây lan từ người sang người quá nhanh như vậy, ông Long khẳng định: “Bệnh Mers-CoV hoàn toàn có thể xâm nhập vào Việt Nam. Bởi, công dân Việt Nam sang Hàn Quốc công tác, du lịch và khám chữa bệnh khá nhiều. Ngược lại, công dân Hàn Quốc sang Việt Nam cũng đông. Trung bình mỗi tháng có khoảng 3.000 người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM). So với cả nước, TP.HCM là địa phương có nhiều người Hàn Quốc đến du lịch cũng như công tác nên nguy cơ xuất hiện ca bệnh là rất cao…”.

Điều đáng lo lắng ở đây chính là khi nhiễm virus gây bệnh, bệnh nhân có những triệu chứng giống như các bệnh hô hấp, cảm cúm thông thường. Và thời gian ủ bệnh quá lâu lên tới 14 ngày. Cụ thể như ca đầu tiên ở Hàn Quốc, nhập cảnh (từ vùng dịch Trung Đông) vào Hàn Quốc ngày 4-5 nhưng không có triệu chứng. Đến ngày 11-5 có biểu hiện sốt, ho. Từ ngày 12 đến 19-5, đã khám và điều trị tại 4 cơ sở y tế khác nhau. Ngày 19-5 lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 20-5 có kết quả dương tính với Mers-CoV. Chính trong thời gian ủ bệnh, bệnh nhân đã lây cho rất nhiều người xung quanh.

“Hiện nay chúng ta đang ở tình huống 1: Chưa ghi nhận ca bệnh nhưng nếu không hành động bài bản, không có sự phối hợp giữa các bên thì rất dễ có ca bệnh”, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu lo ngại.

Ngăn bệnh từ mọi phía

Ngày 3-6, Sở Y tế TP.HCM đã họp giao ban với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch MERS-CoV. Tại đây, ông Nguyễn Hữu Hạnh – Phó giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM, cho biết: “Trung tâm đã và đang thực hiện đo thân nhiệt của tất cả các hành khách qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đồng thời thực hiện tờ khai y tế về bệnh MERS-CoV đối với những hành khách đến từ 9 quốc gia có dịch khu vực Trung Đông…”.

Ông Hạnh cũng cho biết thêm, để ứng phó với dịch bệnh này, trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn trên máy bay, phương tiện vận chuyển hành khách nếu nghi ngờ nhiễm bệnh. Đồng thời, kết nối với các đơn vị liên quan như Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Cảng vụ Hàng không Tân Sơn Nhất để cùng phối hợp giám sát, xử lý khi có ca bệnh…

Theo ông Nguyễn Hữu Hưng – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – thì: “Sở Y tế đang triển khai nhiều biện pháp để ngăn ngừa ca bệnh MERS-CoV thâm nhập vào TP.HCM, nếu phát hiện thì thực hiện ngay các biện pháp cách ly, điều trị sớm. Trong đó, có ba khu vực cần giám sát MERS-CoV là cửa khẩu Tân Sơn Nhất, các bệnh viện và cộng đồng. Tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất, tổ chức truyền thông cho nhân viên khu vực sân bay cách tự phòng tránh MERS-CoV. Đồng thời tư vấn cho hành khách biết những phương pháp phòng, chống MERS-CoV của ngành y tế Việt Nam để họ cùng tham gia. Trong khi đó tại các bệnh viện, tất cả bệnh nhân bị viêm đường hô hấp, đặc biệt viêm đường hô hấp nặng đều được bác sĩ theo dõi, giám sát chặt, khai thác tiền sử có liên quan (từng đi từ các quốc gia có dịch MERS-CoV hoặc có tiếp xúc với người ở vùng dịch) và làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng để kiểm tra virus gây bệnh MERS-CoV. Còn ở khu vực cộng đồng, nhân viên y tế giám sát những người về từ vùng có dịch MERS-CoV để kịp thời phát hiện và điều trị sớm nếu mắc.

Các bệnh viện đã sẵn sàng

Chiều 4-6, đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tại đây, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc bệnh viện – cho biết: “Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Hàng ngày có tới 5.000 bệnh nhân đến khám và 2.700 bệnh nhân nội trú. Chúng tôi rất lo ngại nếu có ca nhiễm Mers-CoV điều trị tại đây”.

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh MERS-CoV tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chiều 4-6

Để phòng chống sự lây nhiễm trong bệnh viện, TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo – Phó giám đốc bệnh viện – cho biết: “Với những bệnh nhân đến khám hoặc cấp cứu có các triệu chứng sốt đột ngột trên 380C hoặc ho, đau họng, hắt hơi, sổ mũi, buồn nôn, nôn, tiêu chảy kèm theo các yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với người nghi ngờ/ xác định nhiễm Mers-CoV hoặc đến từ các nước đang có chùm ca bệnh Mers-CoV trong vòng 14 ngày đều được đưa vào phòng buồng cách ly ngay tại phòng cấp cứu. Sau đó bệnh nhân được chụp X quang phổi, xét nghiệm công thức máu. Khi có kết quả, Khoa Bệnh nhiệt đới và Khoa Hô hấp sẽ tiến hành hội chẩn. Rồi tiếp tục làm xét nghiệm PT, CPR. Nếu nghi ngờ nhiễm Mers-CoV, ngay lập tức nhập Khoa Bệnh nhiệt đới. Trong trường hợp không nghi ngờ bệnh Mers-CoV thì nhập theo chuyên khoa”.

Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, hiện tại các trang thiết bị và thuốc men, vật tư y tế đã được chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo: “Với những bệnh nhân sốt, buồn nôn, nếu đi từ vòng có dịch trở về thì không để bệnh nhân tự đi làm xét nghiệm, tự đi lấy kết quả xét nghiệm. Vì trong quá trình bệnh nhân di chuyển, virus gây bệnh (nếu có) sẽ lây cho những bệnh nhân xung quanh. Toàn ngành y tế phải nỗ lực ngăn không cho bệnh Mers-CoV vào Việt Nam, nếu vào thì phải bình tĩnh ứng phó để bệnh không lây lan..”.

Bài, ảnh:  Hòa Triều

Bộ Y tế đã có các biện pháp ứng phó với dịch bệnh MERS-CoV. Trong đó nêu rõ 3 tình huống có thể xảy ra: Tình huống 1: Chưa ghi nhận ca bệnh: Phát hiện sớm ca bệnh tại Việt Nam để xử lý triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng và các cán bộ y tế; Tình huống 2: Xuất hiện các ca bệnh: Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng; Tình huống 3: Dịch lây lan trong cộng đồng: Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng.

 

Bình luận (0)