Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Không chấp nhận quản lý trật tự xây dựng yếu kém

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 12-12, UBND TP.HCM t chc sơ kết 4 tháng trin khai thc hin Ch th s 23 năm 2019 ca Thành y v tăng cưng lãnh đo, ch đo nâng cao hiu qu công tác qun lý Nhà nưc v trt t xây dng (TTXD) trên đa bàn TP. Ti đây, Bí thư Thành y Nguyn Thin Nhân nhn mnh, không chp nhn qun lý TTXD yếu kém…

Bí thư Thành y TP.HCM Nguyn Thin Nhân phát biu ti hi ngh

Chi chít nhà dưi 20m2

Năm 2018, Q.4 xảy ra 17 vụ xây dựng không phép và sai phép nhưng sau khi thực hiện Chỉ thị 23 đã giảm 30%. Tuy nhiên, ông Trần Hoàng Quân – Chủ tịch UBND Q.4 – cho rằng, việc quản lý TTXD vẫn còn một số khó khăn. Vi phạm xảy ra ở công tác quản lý các trường hợp nhà ở có diện tích dưới 20m2, số nhà này chiếm đến 70%. Nguyên nhân do Q.4 không có đất nông nghiệp, mật độ dân cư cao nhất nhì TP, trên 41 ngàn người dân/km2, có phường lên đến 49 ngàn dân/km2. Theo quy định sẽ không cấp phép xây dựng nhà ở dưới 15m2, chỉ cho sửa chữa. Do đó nhiều hộ tìm mọi cách xây dựng sai phép. Những gia đình đông người thì tìm cách xây lên tầng.

“Không chỉ khó khăn trong quản lý TTXD mà kéo theo đó là khó thực hiện giảm nghèo bền vững vì hộ dân sinh sống trong các ngôi nhà này không đảm bảo điều kiện sống”, ông Quân nói.

Theo đó, ông Quân kiến nghị, thời gian tới, TP nên xem xét cho Q.4 một cơ chế quản lý kiến trúc, chỉ tiêu xây dựng nhà dưới 15m2 mới giải quyết căn cơ xây dựng không phép, trái phép.
Về vấn đề này, ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP – cho biết, thực trạng Q.4 là thực trạng ở những quận có mật độ dân cư đông, diện tích đất ở hẹp. Với tốc độ đô thị hóa của TP ngày càng cao, đất ở không đủ, nếu không giải quyết thì người dân vẫn phải ở trong các ngôi nhà chật hẹp, không đảm bảo.

Do đó, “Sở Xây dựng TP nên nghiên cứu để cùng bàn, tìm giải pháp giải quyết. Các đơn vị liên quan cũng cần chủ động phối hợp rà soát quy hoạch, dự báo nhu cầu tăng dân số, từ đó đề xuất điều chỉnh”, ông Hoan yêu cầu.

Vi phm xây dng gim 3,1 v/ngày

Theo báo cáo của UBND TP, sau thời gian thực hiện Chỉ thị 23, công tác quản lý TTXD trên địa bàn TP có chuyển biến tích cực. Ý thức một bộ phận người dân đã chấp hành pháp luật về TTXD, trách nhiệm người đứng đầu được nâng lên giúp kéo giảm tình hình vi phạm. Theo đó có 804 công trình vi phạm, trong đó có 309 công trình sai phép, 495 công trình không phép. Bình quân xảy ra 5,4 vụ/ngày, giảm 3,1 vụ/ngày so với số vụ vi phạm của 6 tháng đầu năm 2019.

UBND TP đánh giá, việc phân cấp mạnh cho UBND quận, huyện thực hiện công tác quản lý TTXD là giải pháp mang tính hiệu quả cao. Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, trong đó lực lượng tham mưu cho UBND quận, huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về TTXD chưa được quy định cụ thể nên còn nhiều khó khăn về nhân sự và chỉ đạo điều hành…

Ông Hoan nhấn mạnh, vi phạm TTXD ảnh hưởng đến an ninh, quy hoạch, phát triển kinh tế TP. Nếu không làm tốt quản lý TTXD thì có thể dẫn đến những điểm nóng vi phạm. Thời gian tới, các sở, ban ngành, UBND quận, huyện cần làm quyết liệt hơn công tác quản lý TTXD trên mọi mặt thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bên. Đề ra những giải pháp thực thi mang tính pháp lý vì lợi ích chính đáng của người dân và phát triển bền vững, ổn định TP.

“Bất cứ ai sai phạm đều phải xử lý. Phải quyết liệt xử lý đối với đầu nậu, doanh nghiệp làm ăn gian dối. Mỗi giải pháp phải là một quy trình và được pháp lý hóa. Thanh tra xây dựng kiểm tra kỹ tính pháp lý dự án trên các khía cạnh quy hoạch đất đai, đầu tư, xây dựng. Sau đó tập hợp mọi giải pháp để UBND TP ban hành một quy định”, ông Hoan nói.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TP – đánh giá thời gian qua, các cấp đã quyết liệt vào cuộc thực hiện Chỉ thị 23 nghiêm túc, tạo chuyển biến quan trọng trong quản lý TTXD của TP.

“Trong 24 quận huyện, có 7 quận/huyện mức độ sai phạm giảm hơn 50%, 13 quận/huyện giảm từ 2-45%, 4 quận/ huyện không giảm. Tính đến hết tháng 11, toàn TP giảm 46%. Đây là kết quả đáng trân trọng. Sau cuộc họp này, những quận nào chưa đạt nên thảo luận lại”, Bí thư cho biết.

Ông cũng cho biết, trong 10 tháng đầu năm, TP phát hiện 2.354 trường hợp vi phạm thì có 9 quận/huyện chiếm 70%, đứng đầu là Q.Thủ đức, Q.12, Q.9, Q.2, huyện Hóc Môn.

Qua các kết quả đạt được, Bí thư Nhân nhấn mạnh, các cấp ủy phải có trách nhiệm vào cuộc, cơ quan quản lý Nhà nước nhanh chóng rà soát, củng cố cơ sở pháp lý theo ngành dọc và ngang để bước sang năm 2020, không còn địa phương nào tăng vi phạm so với năm 2019.

“Chúng ta phải xác định từ nay đến trước Đại hội Đảng bộ các cấp, quản lý TTXD phải có chuyển biến căn bản và không chấp nhận quản lý TTXD yếu kém”, ông Nhân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Nguyn Trinh

 

Bình luận (0)